Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, cuộc tập trận có quy mô nhỏ, với các đơn vị bộ binh bắn đạn cối vào mục tiêu. Ở một số cuộc tập trận trước đó, Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

{keywords}
Lãnh đạo Triều tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc tập trận của các đơn vị đạn cối. Ảnh được KCNA đăng tải ngày 10/4.

Trong bản tin ngày 10/4, KCNA mô tả cuộc tập trận mới được tổ chức "để củng cố các năng lực quốc phòng" của đất nước.

"Sự nhiệt tình và tinh thần chiến đấu cao độ tràn ngập ở tất cả các đơn vị và lính pháo binh khi họ tham gia cuộc tập bắn theo chỉ đạo trực tiếp của nhà Lãnh đạo Tối cao", KCNA ca ngợi.

Cũng trong ngày 10/4, Quốc hội Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc họp thường niên, sự kiện đã được thông báo từ tháng trước.

Reuters dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Triều Tiên khẳng định không ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) nhưng vẫn tiến hành các xét nghiệm và cách li hơn 500 người.

Thanh Hảo