Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi "lời chúc mừng chân thành" tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Việc ông được tái đắc cử tổng thống thể hiện sự ủng hộ và niềm tin vĩ đại của nhân dân Nga dành cho ông", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn điện mừng của ông Kim gửi tới ông Putin.

{keywords}
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chúc mừng Tổng thống Nga Putin tái đắc cử. (Ảnh minh họa: Daily Express)

Người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng cũng tin tưởng rằng, hợp tác và quan hệ song phương giữa Triều Tiên và Nga sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Trước đó, lãnh đạo nhiều quốc gia cũng đã gửi lời chúc mừng chiến thắng tới ông Putin.

Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin đã tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ tư trong cuộc bầu cử ngày 18/3 với hơn 76% phiếu bầu và sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền nước Nga tới năm 2024.

Sầm Hoa

Putin hé lộ những thay đổi lập tức sau nhậm chức

Putin hé lộ những thay đổi lập tức sau nhậm chức

Tổng thống Nga Putin hé lộ cách nhìn nhận một số vấn đề then chốt và các kế hoạch tương lai.

Nhà tiên tri mù Vanga đoán trúng về Putin

Nhà tiên tri mù Vanga đoán trúng về Putin

Nhà tiên tri mù người Bulgaria Baba Vanga đã tiên đoán rằng ông Vladimir Putin và nước Nga sẽ thắng lợi vinh quang.

Putin và hành trình trở thành Tổng thống vĩ đại nhất nước Nga

Putin và hành trình trở thành Tổng thống vĩ đại nhất nước Nga

Vladimir Putin là nhà lãnh đạo lớn của Nga trong suốt gần hai thập niên. Trong suốt gần 18 năm lãnh đạo, ông đã ghi nhiều dấu ấn lớn về kinh tế, quân sự, xã hội.

Putin sẽ tái tranh cử vào năm 2030?

Putin sẽ tái tranh cử vào năm 2030?

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, các ý kiến cho rằng ông sẽ tái tranh cử vào năm 2030 "khá hài hước".

Putin thắng áp đảo, tiếp tục làm Tổng thống Nga

Putin thắng áp đảo, tiếp tục làm Tổng thống Nga

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin giành chiến thắng vang dội, tiếp tục lãnh đạo nước Nga thêm một nhiệm kỳ nữa.