Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Chủ tịch Kim Jong Un đưa ra mệnh lệnh trên khi tham dự cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động ngày 15/11. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng trong vòng 25 ngày qua. 

{keywords}
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, cuộc họp "thảo luận sâu về vấn đề thắt chặt hơn nữa hệ thống chống dịch khẩn cấp trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế trên toàn thế giới đang ngày càng trở nên tồi tệ". Chủ tịch Kim Jong Un "nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì báo động cao độ, xây dựng một bức tường phong tỏa chặt chẽ và tăng cường hơn nữa công việc chống dịch bệnh".

Tính đến ngày 5/11, Triều Tiên đã tiến hành hơn 12.000 cuộc xét nghiệm Covid-19 nhưng đến nay chưa xác định ca bệnh nào, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Nước này thông báo hơn 6.000 trường hợp nghi nhiễm, với 8 trong số đó là người nước ngoài và 174 trường hợp phải cách ly trong tuần cuối cùng của tháng 10.

Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của Chủ tịch Kim Jong Un kể từ ngày 22/10, khi KCNA đưa tin ông tới một nghĩa trang viếng những người lính tham gia cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953. Trước đó, ngày 10/10, ông chủ trì một cuộc duyệt binh hoành tráng, trong đó Triều Tiên ra mắt một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới.

Thanh Hảo

Thống đốc New York dọa kiện ông Trump vì vắc-xin ngừa Covid-19

Thống đốc New York dọa kiện ông Trump vì vắc-xin ngừa Covid-19

Thống đốc New York cam kết sẽ "điều động quân đội" để đảm bảo sự tiếp cận vắc-xin ngừa Covid-19 công bằng cho mọi cư dân của bang, đồng thời đe dọa kiện chính quyền ông Trump nếu Washington ngăn cản việc đó.

Thủ tướng Anh tự cách ly lần hai, Đức cảnh báo kéo dài phong tỏa vì Covid-19

Thủ tướng Anh tự cách ly lần hai, Đức cảnh báo kéo dài phong tỏa vì Covid-19

Đại dịch Covid-19 tiếp tục càn quét 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến nhiều chính phủ phải cân nhắc kéo dài các biện pháp hạn chế, phong tỏa nhằm khống chế virus.