Theo Đông Phương, hôm 16/12 tại sân bay Mumbai, Ấn Độ đã xảy ra sự cố kinh hoàng: một nhân viên mặt đất của Hãng hàng không Ấn Độ (Air India) bị hút vào cửa gió động cơ chiếc máy bay khách chuẩn bị cất cánh, thân thể nát bấy.

{keywords}


Nạn nhân tên Ravi Subramanian, 56 tuổi. Khi người cơ phó khởi động chiếc Airbus A319 chuẩn bị khởi hành đi Hyderabad, do đứng quá gần cửa gió nên ông Ravi đã bị hút vào.

Một cuộc điều tra về thảm kịch đã được triển khai. Ông Ashwani Lohani, Chủ tịch Air India sau đó nói: “Đây là bi kịch thương tâm. 100 hành khách đã ổn định chỗ ngối, máy bay chuẩn bị cất cánh thì nạn nhân bị cuố vào động cơ”.

Theo quy định, sau khi kiểm tra xong máy bay, nhân viên mặt đất phất cờ ra hiệu, cơ trưởng mới được khởi động máy bay, nhưng trong trường hợp này khi chưa có hiệu lệnh, người cơ phó đã bật nguồn khởi động nên xảy ra thảm kịch.

Ngô Tuyết