“Đại dịch lạm dụng thuốc giảm đau gây nghiện là cuộc khủng hoảng dược phẩm tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ và khu vực Appalachia là nơi chịu hậu quả nặng nề nhất”, Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói.

Có tổng cộng 31 bác sỹ, 7 dược sỹ, 8 y tá và 7 chuyên gia y tế khác đã bị cáo buộc tham gia trong vụ việc này. Theo đó, các bác sĩ và nhân viên y tế trên đã kê trái phép hơn 320.000 đơn với 32 triệu viên thuốc, mà “có thể cung cấp chất gây nghiện cho tất cả người lớn lẫn trẻ nhỏ” trên các bang Ohio, Kentucky, Tennessee, Alabama và Tây Virginia, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Brian Benczkowski cho biết.

“Bạn có thể yên tâm, khi các nhân viên y tế đang hành xử như những kẻ buôn bán chất gây nghiện, Bộ Tư pháp sẽ đối xử với họ như vậy”, ông Benczkowski nói thêm.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã thành lập một nhóm đặc nhiệm gồm 300 đặc vụ tham gia vào cuộc điều tra. Lực lượng này đã bắt đầu thực hiện các vụ bắt giữ vào hôm thứ Tư trên 11 bang ở nước Mỹ, chủ yếu ở các vùng nông thôn thuộc Appalachia ở miền Đông nước Mỹ kéo dài từ bang New York đến bang Mississippi.

{keywords}
Ảnh minh họa: Reuters.

Các công tố viên nói, hầu hết các bị cáo đều bị buộc tội phân phối trái phép các chất cấm, từ việc giao thuốc cho bạn bè trên Facebook cho tới đổi thuốc giảm đau gây nghiện lấy tình dục. Các phương pháp khác nhau đều được dùng bởi các bác sĩ với chung một mục đích nhằm cung cấp cho bệnh nhân một lượng thuốc giảm đau gây nghiện lớn.

Trong tuyên bố của Bộ Tư pháp và Bộ Y tế Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, tất cả những hoạt động bắt giữ trên là một phần nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào việc ngăn chặn mua bán thuốc giảm đau gây nghiện trái phép. Theo ước tính, mỗi ngày ở Mỹ có tới 115 người tử vong do sử dụng quá liều thuốc giảm đau gây nghiện.

Năm 2017, Tổng thống Trump cũng đã từng ban bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia về sức khỏe cộng đồng do nạn lạm dụng thuốc giảm đau gây nghiện gây ra.

Tuấn Trần