Ít nhất 27 người thiệt mạng khi các tay súng Hồi giáo tấn công vào khách sạn sang trọng Radisson Blu ở trung tâm thủ đô Bamako của Mali chiều 20/11.

TIN BÀI KHÁC:


Tóm tắt sự kiện:

- 170 người bị bắt cóc làm con tin trong khách sạn

- Nhiều con tin là người nước ngoài, như Mỹ, Pháp, Đức, Trung Quốc, Bỉ...

- Nhóm cực đoan Al-Murabitoun ở Bắc Phi đã nhận trách nhiệm

- Các con tin đã được giải thoát

- Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố này

- Hai tay súng Hồi giáo đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt tại chỗ

21/11/2015 | 07:06

7h00

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nhận định, phiến quân người Algeria Mokhtar Belmokhtar “có khả năng đứng sau” vụ tấn công khách sạn Radisson Blu.

Phát biểu trên kênh truyền hình TF1 của Pháp, ông Le Drian cho biết một số nước từ lâu đã truy lùng tên Belmokhtar, thủ lĩnh của nhóm thánh chiến Al-Murabitoun.

Trước đó, nhóm này đã thừa nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng thừa nhận giả thuyết do ông đưa ra là chưa chắc chắn.

 

Thu gọn
21/11/2015 | 00:13

0h08 ngày 21/11

Hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên Bộ An ninh Mali nói rằng, đặc nhiệm Mali vẫn đang cố gắng đánh bật các tay súng khủng bố ra khỏi các tầng trên cùng của khách sạn.

"Những kẻ tấn công không còn giữ con tin trong tay. Chúng đang cố thủ ở các tầng trên. Chúng đang đấu súng với đặc nhiệm Mali", phát ngôn viên Amadou Sangho cho biết.

Đoạn phim dưới đây của hãng tin Reuters cho thấy các nhân viên an ninh đang đưa con tin từ các tầng trên xuống dưới sảnh để thoát khỏi hiện trường.

Thu gọn
20/11/2015 | 23:51

23h45

Hình ảnh các con tin đang được lực lượng an ninh hộ tống ra khỏi hiện trường sau khi chiến dịch giải cứu kết thúc.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
Ảnh: BBC

 

Thu gọn
20/11/2015 | 23:40

23h39

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, vụ bắt cóc con tin tại khách sạn Radisson Blu đã kết thúc. Hai tay súng Hồi giáo đã bị tiêu diệt.

Cảnh sát hiện đang ra vào khách sạn, đưa những người bên trong ra ngoài, một số bị thương.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Bộ trưởng An ninh Salif Traore cho biết, 76 người đã được các lực lượng an ninh giải thoát.

Thu gọn
20/11/2015 | 23:34

23h30

Một nhà báo hiện đang có mặt ở sảnh khách sạn nói với hãng tin BBC rằng, các con tin hiện đang rời khỏi hiện trường. Theo nhà báo này, lực lượng an ninh đang hiện diện dày đặc ở đây.

{keywords}
Một nhân viên an ninh đang cõng con tin ra ngoài. (Ảnh: BBC)

Các nhân chứng đã nói với nhà báo rằng, các tay súng đã khai hỏa trong sảnh khách sạn trước khi chúng bỏ chạy lên các tầng. Nhiều người đã bị mắc kẹt trong phòng của họ. Theo nhà báo này, hiện chưa rõ còn tay súng nào bên trong khách sạn hay không.

Thu gọn
20/11/2015 | 23:21

23h20

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cho biết đã trông thấy 27 thi thể trên hai tầng của khách sạn Radisson Blu. Trong đó, 12 thi thể được phát hiện ở tầng hầm, 15 thi thể ở tầng 2 của khách sạn.

Hiện các binh sỹ của Liên Hợp Quốc vẫn đang tiếp tục hỗ trợ các nhà chức trách Mali khám xét hiện trường.

Thu gọn
20/11/2015 | 23:15

23h14

Toàn bộ số con tin còn lại ở khách sạn Radisson Blu đã được giải cứu ra ngoài an toàn, phát ngôn viên Bộ An ninh Mali Amadou Sangho vừa nói với đài truyền hình Pháp BFMTV.

"Tất cả con tin hiện đã được các nhà chức trách bảo vệ", ông nói. Ông cũng tuyên bố, chiến dịch giải cứu con tin đã được các lực lượng Mali tiến hành theo cách "độc đáo" riêng.

Trên truyền hình địa phương, Bộ trưởng An ninh Mali cũng xác nhận các tay súng không còn giữ con tin nào trong tay.

Theo tin nhắn trên tài khoản Twitter chính thức của quốc hội Bỉ, một quan chức chính phủ nước này đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công ở khách sạn Radisson.

Trong khi đó, trên Twitter, văn phòng Tổng thống Mali đã gửi lời cảm ơn tới các lực lượng an ninh và các nước thân hữu đã hỗ trợ khi khách sạn Radisson Blu bị tấn công. 

Thu gọn
20/11/2015 | 22:48

22h35

Phát hiện 18 thi thể trong vụ tấn công khách sạn.

Theo một nguồn tin an ninh nước ngoài, 18 thi thể đã được phát hiện trong vụ tấn công khủng bố ở khách sạn Radisson. 

{keywords}
Một con tin được giải cứu. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, có nguồn tin cho biết một quan chức Mali nói rằng, các tay súng "đã không còn giữ bất cứ con tin nào".

Thu gọn
20/11/2015 | 22:13

22h10

Nhóm Hồi giáo cực đoan ở Bắc Phi nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Theo hãng tin Reuters, nhóm Hồi giáo cực đoan al-Murabitoun đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công nhằm vào khách sạn Radisson Blu. Hiện tuyên bố này vẫn chưa thể xác thực được.

Al-Murabitoun được lập nên bởi hai nhóm tách ra từ một chi nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại khu vực Bắc Phi.

Tính tới thời điểm này, các lực lượng đã giải cứu được 54 người, trong đó có 20 người Ấn Độ, 12 người Pháp, 7 người Algeria, 6 người Mỹ, 6 người Thổ Nhĩ Kỳ, 4 người Trung Quốc, 2 người Đức, một người Guinea.

Một số hình ảnh giải cứu con tin được ghi nhận tại hiện trường.

{keywords}
{keywords}

Thu gọn
20/11/2015 | 21:20

21h18

Nguồn tin an ninh cho biết, các lực lượng đang tiếp tục triển khai hành động bên trong khách sạn, tiến lên từng tầng một và giải cứu những con tin đang ẩn náu trong phòng của họ. Cũng theo nguồn tin này, các tay súng hiện đang cố thủ ở tầng 7 của khách sạn.

Trong khi đó, hãng tin BBC dẫn tuyên bố của Bộ An ninh Mali cho hay, ba trong số các tay súng tham gia bắt cóc con tin tại khách sạn Radisson Blu đã bị tiêu diệt trong chiến dịch đang tiếp diễn của lực lượng an ninh. Các tay súng hiện đang tiến lên mái tòa nhà.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, một số binh sỹ Mỹ ở Mali đang tham gia hỗ trợ di chuyển công dân tới nơi an toàn. Hiện có khoảng 25 binh sỹ Mỹ đang ở thủ đô Bamako của Mali. Hiện Mali vẫn chưa có đề nghị chính thức với Mỹ về việc hỗ trợ giải cứu con tin.
Thu gọn
20/11/2015 | 20:47

20h41

Khách sạn Radisson Blu cho biết vẫn còn 138 người ở bên trong, dù trước đó có tin nói đã giải cứu được 80/170 con tin.

Theo thông báo vừa được Radisson Blu đăng tải trên trang web của khách sạn, khoảng 125 vị khách và 13 nhân viên vẫn ở bên trong khách sạn.

"Quan tâm cao nhất của chúng tôi là an toàn của tất cả khách trọ và nhân viên trong khách sạn. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách và sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin hơn khi chúng tôi có".

Trong khi đó, đài phát thanh Mikado FM khẳng định có rất nhiều con tin đã thoát ra được bên ngoài. Tài khoản Twitter của đài này còn đăng hình ảnh cho thấy các con tin đã ở bên ngoài khách sạn.

{keywords}
Hình ảnh trên tài khoản Twitter của Mikado FM

Hãng tin BBC và Reuters đồng loạt loan tin, đặc nhiệm Mỹ đang tiến vào khách sạn để hỗ trợ xử lý tình huống.

Thu gọn
20/11/2015 | 20:22

20h18

Một quan chức sứ quán Ấn Độ tại Mali đã nói với BBC rằng, toàn bộ số công dân nước này ở khách sạn Radisson Blu đã được giải cứu an toàn. Đài CCTV của Trung Quốc cũng cho biết, 4 công dân Trung Quốc đã được giải cứu. Trước đó có tin cho biết có 10 người Trung Quốc bị mắc kẹt trong khách sạn Radisson Blu.

Theo BBC, vụ tấn công vào khách sạn ngay ở thủ đô Bamako của Mali là trường hợp rất hiếm gặp.

Thu gọn
20/11/2015 | 20:16

20h13

Một đoạn phim trên kênh truyền hình BFMTV cho thấy các con tin đang được giải thoát.

Thu gọn
20/11/2015 | 20:12

20h10

Phát biểu tại cuộc họp báo bên ngoài khách sạn Radisson Blu, Bộ trưởng An ninh Mali Salif Traore tuyên bố sẽ không có kẻ bắt cóc con tin nào thoát được. "Lúc này, lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi đang ở trong khách sạn. Vào lúc tôi đang nói với các bạn đây, thì họ đang kiểm tra từng phòng một".

"Họ đã giải cứu được 30 con tin, tất cả các con tin đều an toàn. Tiếc rằng, ba người đã thiệt mạng, 2 thành viên đội đặc nhiệm đã bị thương song không nguy hiểm tới tính mạng". "Chúng tôi đã bịt kín tất cả các lối ra vào của khách sạn, để đảm bảo không có kẻ bắt cóc con tin nào có thể đào thoát được".

Trong khi đó, ca sỹ nổi tiếng người Guinea - Sékouba 'Bambino' Diabate, người vừa được đội đặc nhiệm Mali giải cứu thành công, cho biết rằng ông đã nghe được các tay súng trao đổi với nhau ở phòng bên cạnh. Chúng sử dụng tiếng Anh.

Thu gọn
20/11/2015 | 19:58

19h55

Các nhân viên an ninh đã nói với nhà báo Moussa Konda rằng, sở dĩ họ có thể giải cứu được các con tin trong khách sạn là bởi những kẻ tấn công không biết rõ đường lối bên trong khách sạn này như thế nào.

Thu gọn
20/11/2015 | 19:55

19h50

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố, tổ bay 5 người của hãng hàng không Turkish Airlines đã được giải cứu. Theo lời một con tin, vẫn còn nhiều người bị kẹt ở bên trong và ở sảnh khách sạn có một số thi thể.

{keywords}
Một góc ở sảnh khách sạn. (Ảnh: Reuters)

 

Thu gọn
20/11/2015 | 19:51

19h49

Tân Hoa xã đã phát đoạn phim này, được cho là do một con tin quay từ trong khách sạn.

Thu gọn
20/11/2015 | 19:44

19h40

Một con tin vừa thoát nạn cho biết các tay súng nói với nhau bằng tiếng Anh.

{keywords}
Một con tin được giải thoát

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Mali Salif Traore xác nhận, "lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi vừa giải thoát các con tin và 30 người khác đã tự thoát ra". 

 

Thu gọn
20/11/2015 | 19:31

19h25

Hãng Air France vừa thông báo, toàn bộ phi hành đoàn gồm 2 phi công và 10 tiếp viên thuộc hãng hàng không này trú tại khách sạn Radisson Blue đã được giải cứu an toàn. Các chuyến bay đi và về Bamako của Air France trong ngày 20/11 đã bị hoãn.

{keywords}
Đặc nhiệm Pháp đang trên đường tới Mali

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, mọi việc đang được tiến hành nhằm đảm bảo an toàn cho các con tin. Ông khẳng định Pháp đoàn kết với Mali, đồng thời kêu gọi người dân Pháp đang ở trong khu vực bị ảnh hưởng cần cảnh giác. 

 

Thu gọn
20/11/2015 | 19:14

19h23

Theo Đài truyền hình quốc gia Mali, 80 trong tổng số 170 con tin vừa được thả. 

Thu gọn
20/11/2015 | 19:13

19h10

Đặc nhiệm Mali đang xử lý từng tầng của khách sạn Radisson Blu. Trong bức ảnh dưới đây, một con tin đã chạy được ra ngoài khách sạn.

{keywords}
Ảnh Reuters

 

Thu gọn
20/11/2015 | 19:11

19h03

Chính phủ Ấn Độ cho biết có 20 công dân nước này ở khách sạn Radisson Blu. Trong khi kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc, nói có 10 người Trung Quốc đang ở hiện trường.

Tính tới thời điểm này, đã có biết được về cơ bản số con tin đang bị các tay súng Hồi giáo cực đoan bắt giữ, bao gồm 30 nhân viên khách sạn, 20 người Ấn Độ, 10 người Trung Quốc, 6 nhân viên hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, một ca sỹ người Guinea và một số công dân Pháp.

Theo một nhà phân tích người địa phương, rõ ràng mục tiêu nhắm đến của nhóm tay súng là những người khách quốc tịch nước ngoài đang trú ở khách sạn này.

Hãng tin Reuters tiếp tục cập nhật thêm một số hình ảnh tại hiện trường.

{keywords}
Lực lượng an ninh bao vây vòng ngoài của khách sạn
{keywords}
Radisson Blue là khách sạn hạng sang tại thủ đô của Mali
{keywords}
{keywords}

 

Thu gọn
20/11/2015 | 18:50

18h45

Lực lượng đặc biệt của Mali đã tiến vào khách sạn.

Theo hãng tin Reuters, đặc nhiệm Mali đã tiến vào trong khách sạn Radisson Blu. "Họ đã lao vào trong khách sạn. Các hành động đang được tiến hành", nguồn tin cảnh sát cho biết.

Ở bên ngoài, các lực lượng an ninh cũng đã ém xung quanh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố, Pháp sẽ tiến hành mọi bước cần thiết để chống lại các tay súng ở khách sạn. Một đơn vị khủng hoảng đã được bố trí ở sứ quán Pháp tại Bamako.

 

Thu gọn
20/11/2015 | 18:41

18h30

Kênh truyền hình Al Jazeera đã nhận dạng được các tay súng đang cầm giữ con tin tại khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako của Mali, thuộc tổ chức "Ansar al-Din (Những người ủng hộ tôn giáo).

Phóng viên của kênh truyền hình này tại Mali mô tả nhóm Ansar al-Din là nhóm phiến quân cực đoan muốn thực thi đạo luật Sharia hà khắc tại Mali.

Thu gọn
20/11/2015 | 18:30

18h28

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita đã cắt ngắn chuyến thăm Cộng hoà Chad, Trung Phi để quay về thủ đô Bamako.

{keywords}
Một chiếc xe chở lực lượng an ninh đang tiến về phía khách sạn. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, theo nguồn tin của BBC, một lãnh đạo Hồi giáo cực đoan ở Mali đã kêu gọi phiến quân dưới quyền tấn công những mục tiêu Pháp ở Mali.

Thu gọn
20/11/2015 | 18:24

18h20

Tân Hoa xã vừa công bố một số hình ảnh đầu tiên từ hiện trường vụ tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo.

{keywords}
Khách sạn hạng sang Radisson Blu
{keywords}
Một lính vũ trang đứng nấp sau khu nhà và nhìn về hướng khách sạn
{keywords}
Lực lượng an ninh địa phương đứng cách hiện trường khá xa
{keywords}
Hình ảnh được cho là do một con tin từ trong khách sạn chụp ra bên ngoài

 

Thu gọn
20/11/2015 | 18:06

18h00

Bộ trưởng An ninh Mali cho biết, lực lượng an ninh bắt đầu xông vào khách sạn. Theo vị quan chức này, ít nhất ba con tin đã thiệt mạng.

Trong khi đó, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, ba nhân viên của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã trốn thoát được từ khách sạn.

Thu gọn
20/11/2015 | 17:59

17h55

Những người được thả cho biết bọn khủng bố có 12 tên. Hiện 100 hiến binh Mali đang tấn công, lực lượng giữ gìn hòa bình LHQ hỗ trợ bao vây.

Thu gọn
20/11/2015 | 17:52

17h50

Cũng theo Đông Phương, bọn khủng bố vào thang máy lên tầng 7 rồi ném lựu đạn và xả súng. Trong số những người chết có người Pháp và Bỉ. Trong số các con tin bị băt có các sĩ quan quân đội Pháp, nhân viên hãng AirFrance, nhân viên hãng điện tử Pháp Thales Group.

Lực lượng Pháp ở Mali đã được triển khai tới hỗ trợ cảnh sát địa phương bao vây khách sạn.
Thu gọn
20/11/2015 | 17:45

17h15

Theo tờ Đông Phương, Trung Quốc, Trong số 140 du khách có 10 người Trung Quốc. Đã có 6 người bị chết. Một du khách Trung Quốc đã liên lạc với bên ngoài qua tài khoản Wechat.
Thu gọn
20/11/2015 | 17:43

17h40

Văn phòng Tổng thống Mali cũng đã xác nhận vụ tấn công.

Một nhân chứng vụ tấn công hồi tháng 3 khiến 5 người thiệt mạng cho biết, những kẻ tấn công cũng hô to "Chúa trời vĩ đại" bằng tiếng Ảrập.

 {keywords}

Thu gọn
20/11/2015 | 17:28

17h25

Theo Reuters, các tay súng đã thả một số con tin, trong đó có những người biết kinh Koran.

Nhân chứng cho biết, cảnh sát cũng đang hộ tống 2 người phụ nữ từ trong khách sạn ra.
Thu gọn
20/11/2015 | 17:23

17h10

{keywords}

Cảnh sát đã được triển khai bên ngoài khách sạn. Ảnh AP

Thu gọn
20/11/2015 | 17:22

17h

Các tay súng đã tấn công vào khách sạn Radisson Blu, trung tâm thủ đô Bamako, Mali bắt 170 người làm con tin.

Hãng tin BBC dẫn lời chủ khách sạn cho biết, 2 tay súng đã khóa nhốt 140 khách và 30 nhân viên trong khách sạn.

Theo hãng tin Reuters, các tay súng đã lái xe phi qua hàng rào an ninh khách sạn vào lúc 14h (theo giờ VN).

Hiện, cảnh sát đang bao vây khách sạn trên. Trong khi đó, các tay súng bắt đầu nổ súng và hô to khẩu hiệu "Chúa trời vĩ đại" bằng tiếng Ảrập.

Một phóng viên BBC cho biết, khách sạn trên do người Mỹ làm chủ và là nơi có nhiều người nước ngoài làm việc tại Mali hay tới.

Một nguồn tin an ninh cho hãng tin Pháp hay, "tất cả đang diễn ra trên tầng 7, các tay súng Hồi giáo đang xả đạn ngoài hành lang".

Một số người cho biết, khoảng 10 tay súng tham gia vào vụ bắt con tin nói trên. 

Tháng 8 năm nay, các tay súng Hồi giáo đã bắt giữ con tin trong một khách sạn tại thành phố miền Trung Mali, Sevare, sát hại 13 người, trong đó có 5 nhân viên Liên hợp Quốc. 

 

 

Thu gọn