Hãng ABC cho biết, không có thiệt hại về người trong vụ việc này, tuy nhiên vẫn có một số người dân bị thương nhẹ. Cũng theo hãng tin này, rất nhiều người sống trong khu ổ chuột là dân có thu nhập thấp, và lúc xảy ra hỏa hoạn họ vắng nhà do bận tham gia một lễ hội của đạo Hồi.

{keywords}
Hiện trường khu ổ chuột tại thủ đô Dhaka sau hỏa hoạn. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của chính quyền địa phương, rất nhiều căn nhà có mái làm từ nhựa nên ngọn lửa lan ra nhanh chóng, khiến nhiều lực lượng cứu hỏa mất 6 tiếng để dập tắt đám cháy. Chính phủ Bangladesh thông báo sẽ hỗ trợ cho những người bị mất nhà cửa. Hiện nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan có thẩm quyền điều tra và làm rõ.

Trước đó hồi tháng 2/2019, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quận Chawkbazar thuộc thủ đô Dhaka đã khiến cho 81 người thiệt mạng. Một vụ cháy khác xảy ra hồi tháng 3 cũng tại thành phố này đã giết chết 25 người.

Tuấn Trần