Người dân trên khắp Trung Quốc đang tất bật để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán đang tới gần.


Tết Nguyên Đán, năm nay rơi vào ngày 28/1 dương lịch, là một dịp đoàn tụ quan trọng nhất tại Trung Quốc. Vì thế, mọi người đều háo hức để chuẩn bị cho một cái Tết no ấm, trọn vẹn.

{keywords}

Gao Yiyue và cha mẹ chụp ảnh trước câu đối Tết và đèn lồng đỏ tại một công viên ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.


{keywords}

Một người nông dân đang treo những chiếc đèn lồng lên cao tại Giang Tân, thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc hôm 24/1.


{keywords}

Các nghệ sĩ dân gian biểu diễn tại một quảng trường ở huyện Xuyi, tỉnh Giang Tô.


{keywords}

Một con phố tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc được trang hoàng với những chiếc đèn hình hoa rực rỡ.

{keywords}

Người dân ở Macao đi chợ mua đồ trang trí nhà cửa.

{keywords}

Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, phía tây nam Trung Quốc ngập tràn trong sắc hoa những ngày giáp Tết.

{keywords}

Những đứa trẻ hóa trang thành những chú gà và đem quà tới tặng cho những người lớn tuổi tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy.

{keywords}

Chợ hoa Tết ở Macao hôm 24/1.

{keywords}

Đèn lồng đỏ được bày bán tại một khu chợ ở thành phố Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc.

{keywords}

Những đồ trang trí hình gà cũng là một mặt hàng được bán chạy trong dịp Tết Đinh Dậu năm nay.

{keywords}

Đèn lồng được treo dọc một cây cầu gỗ ở huyện tự trị dân tộc Đồng Tam Giang, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

{keywords}

Các nghệ sĩ biểu diễn múa rồng tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh.


Sầm Hoa


Một người nông dân đang treo những chiếc đèn lồng lên cao tại Giang Tân, thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc hôm 24/1.
Một người nông dân đang treo những chiếc đèn lồng lên cao tại Giang Tân, thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc hôm 24/1.