Truyền thông địa phương đưa tin, sự cố xảy ra tại buổi tiếp xúc cử tri của ông Morrison tại một sự kiện của Hiệp hội phụ nữ nông thôn ở Albury, cách thủ đô Canberra khoảng 330km về phía đông nam. Australia sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 18/5 tới đây.

Theo BBC, quả trứng trúng đầu ông Morrison nhưng không vỡ. Sự cố cũng khiến một phụ nữ trung niên đang đứng gần đó bị ngã, nhưng may mắn cuối cùng không có ai bị thương.

Video ghi tại hiện trường cho thấy các nhân viên an ninh đã ngay lập tức khống chế kẻ dùng trứng tấn công thủ tướng. Cảnh sát cũng bắt giữ đối tượng nữ 25 tuổi này ngay sau đó.

Ông Morrison mô tả kẻ ném trứng là hèn nhát. Ông đồng thời ca ngợi lực lượng an ninh đã ra tay can thiệp nhanh chóng.

Thủ tướng Morrison không phải là chính trị gia Australia đầu tiên bị những người chống đối ném trứng trong năm nay. Hồi tháng Ba, Thượng nghị sĩ cánh hữu Fraser Anning đã bị một thanh niên 17 tuổi ném trứng sau khi có phát biểu quy kết những người nhập cư Hồi giáo có liên quan đến các vụ xả súng thảm sát ở Christchurch, New Zealand.

Tuấn Anh