Giới chức Ấn Độ cho biết, hiện còn khoảng 37 công nhân vẫn mắc kẹt trong đường hầm thuộc dự án thủy điện Dhauliganga. Các máy xúc đất đã được triển khai tới hiện trường nhằm giúp lực lượng cứu hộ tiếp cận được vị trí của những người mắc kẹt.

{keywords}
Lực lượng cảnh sát dân quân Indo Tibetan tham gia cứu hộ. Ảnh: AP

“Đường hầm bị lấp đầy bởi đất đá từ lòng con sông. Chúng tôi đang sử dụng máy móc để dọn đường”, quan chức H.Gurung thuộc lực lượng cảnh sát dân quân Indo Tibetan nói.

Theo quan chức Vivek Pandey cũng thuộc cơ quan trên, vụ vỡ sông băng đã khiến nhà máy thủy điện Dhauliganga chịu thiệt hại nặng nề, còn nhà máy thủy điện ở vùng Alaknanda bị phá hủy hoàn toàn.

Video: Oneindia Malayalam

Tuấn Trần

Ấn Độ giải cứu công nhân mắc kẹt trong thảm họa sông băng

Ấn Độ giải cứu công nhân mắc kẹt trong thảm họa sông băng

Giới chức Ấn Độ cho biết, khoảng 2.000 người thuộc các lực lượng an ninh, vũ trang đã được điều động tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hình ảnh thảm họa vỡ sông băng khổng lồ ở Ấn Độ

Hình ảnh thảm họa vỡ sông băng khổng lồ ở Ấn Độ

Bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ đang ở tình trạng báo động cao sau khi một phần sông băng khổng lồ Nanda Devi ở Himalaya bị vỡ, gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng trong khu vực.