USS Zumwalt, tàu khu trục lớn nhất mà Hải quân Mỹ từng chế tạo, sẽ bắn quả tên lửa đầu tiên vào năm 2019.

Theo tạp chí Warrior Maven, Hải quân Mỹ hiện đang cân nhắc trang bị cho chiến hạm siêu khủng này một loạt vụ khí mới, trong đó có các tên lửa hành trình hạt nhân, tên lửa Tomahawk và SM-6, thậm chí vũ khí laser.

USS Zumwalt được Hải quân Mỹ thiết kế với mục đích thay thế các tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Tàu có chiều cao 32m và chiều dài 182m.

USS Zumwalt là sản phẩm của General Dynamics, có lợi thế lớn nhất là năng lực tàng hình. Tuy nhiên, sau khi được hạ thủy vào tháng 10/2013, con tàu trị giá 4 tỷ USD này đã gặp trục trặc về điện và kỹ thuật cùng một số vấn đề khác.

Dưới đây là một số hình ảnh về tàu USS Zumwalt:

{keywords}
Ảnh: Hải quân Mỹ
{keywords}
Ảnh: Hải quân Mỹ
{keywords}
Ảnh: Hải quân Mỹ
{keywords}
Ảnh: Hải quân Mỹ
{keywords}
Ảnh: Hải quân Mỹ
{keywords}
Ảnh: Hải quân Mỹ
{keywords}
Ảnh: Hải quân Mỹ
{keywords}
Ảnh: Hải quân Mỹ
{keywords}
Ảnh: Hải quân Mỹ

Thanh Hảo

Cận cảnh chiếc tàu đắm 'chở 5.500 thùng vàng'

Cận cảnh chiếc tàu đắm 'chở 5.500 thùng vàng'

Các thợ lặn đã phát hiện ra xác của một tàu chiến Nga bị chìm vào năm 1905 ở ngoài khơi đảo Ulleungdo, Hàn Quốc. Trên tàu được tin là chứa 5.500 thùng vàng có giá trị lên tới 133 tỉ USD.

Xem xe bọc thép Nga nhảy dù từ độ cao gần 2.000m

Xem xe bọc thép Nga nhảy dù từ độ cao gần 2.000m

Quân đội Nga đã thả thành công một phương tiện bọc thép chở quân (APC) từ trên không trung trong một cuộc tập trận quy mô lớn tại miền trung nước này.

Sức mạnh của những cỗ xe tăng hủy diệt trên thế giới

Sức mạnh của những cỗ xe tăng hủy diệt trên thế giới

Phát triển vũ khí quân sự là mục tiêu then chốt của các cường quốc, và cuộc đua chế tạo những cỗ xe tăng "sát thủ" cũng không nằm ngoại lệ.

Mỹ và đồng minh hợp lực 'đánh chìm' tàu chiến trên Thái Bình Dương

Mỹ và đồng minh hợp lực 'đánh chìm' tàu chiến trên Thái Bình Dương

Quân đội Mỹ, Nhật và Australia mới đây có bài tập trận ngoạn mục khi phối hợp đánh chìm tàu chiến trong cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2018.

Thị trấn 'ma' hoang cả thế kỷ được bán giá triệu đô

Thị trấn 'ma' hoang cả thế kỷ được bán giá triệu đô

Thị trấn 'ma' nổi tiếng Cerro Gordo ở California, Mỹ, vừa được bán ở mức 1,4 triệu USD. Dù bị bỏ hoang hơn một thế kỷ, nhưng doanh nhân Brent Underwood đã nhìn ra những lợi nhuận tiềm năng của mảnh đất khô cằn này.