Sau nhiều năm chịu đựng các khách hàng tới cửa hàng chỉ để tranh thủ chợp mắt, gian hàng của công ty nội thất Thụy Điển tại Trung Quốc cuối cùng quyết định không thể chấp nhận thêm tình trạng này.

{keywords}

Theo trang KD, công ty này đã quyết định không để cho khách hàng người Trung Quốc vào các gian hàng và thoải mái sử dụng các ghế bành, giường ngủ như thể ở nhà riêng của họ. Một số khách hàng còn nằm nghỉ và 'hồn nhiên' chui vào chăn ngủ.

{keywords}

Những hình ảnh chụp lại cho thấy, nhiều khách hàng còn tranh thủ vào ngủ lúc ban trưa, thậm chí có người mang theo con nhỏ.

{keywords} 

Nhiều người lớn tuổi cũng vào chiếm chỗ ở các ghế ngồi, ngủ hoặc ngồi nghỉ lấy lại sức.

Các nhân viên của hãng báo cáo lại tình trạng các em bé đi vệ sinh ra giường, chăn, đệm. Trong khi nhiều người lớn tận dụng khu vực bàn ghế để ngồi ăn, để lại rác thải ở gian trưng bày.

Lê Thu