Kẻ đánh bom liều chết thứ ba bên ngoài sân vận động Stade de France ở Paris vào tuần trước được đài BBC xác định là một người di cư đã tới Hy Lạp để vào EU.

TIN BÀI KHÁC:

Cảnh sát Pháp hôm 22/11 đã tiết lộ một bức ảnh của kẻ thứ ba đánh bom Stade de France trên Twitter và tìm kiếm sự giúp đỡ.

{keywords}
Bức ảnh về kẻ đánh bom liều chết thứ ba bên ngoài sân vận động Paris được đăng trên Twitter của cảnh sát Pháp.

Sau khi xem lại giấy tờ nhập cảnh một người đàn ông tên là M al Mahmod, người đã tới đảo Leros (Hy Lạp) vào hôm 3/10, đài BBC đã phát hiện ra rằng người này giống hệt người trong bức ảnh do cảnh sát Pháp tiết lộ.

Mahmod đã vào Liên minh châu Âu (EU) cùng với Ahmad al Mohammad, gã đàn ông có hộ chiếu Syria được tìm thấy gần hiện trường vụ tấn công, hãng thông tấn RT đưa tin.

Mahmod đã rời Leros cùng với al Mohammad và những người tị nạn Syria khác.

Bilal Hadfi (20 tuổi), được xác định là kẻ đánh bom liều chết đầu tiên tại sân vận động Stade de France. Y là một công dân Pháp và đã từng sống ở Bỉ.

Salah Abdeslam, người đã tham gia một vụ xả súng đường phố, được cho là đã chạy khỏi hiện trường và trở về Bỉ, mặc dù đã bị cảnh sát chặn lại ba lần. Tên này hiện vẫn đang lẩn trốn.

Anh trai y, Brahim Abdelslam (31 tuổi), đã chết khi kích nổ đai bom gần quán cafe Comptoir Voltaire.

Sầm Hoa