Jeb Bush, đảng viên Cộng hòa, dường như đã vô tình công bố quyết định tranh cử Tổng thống năm 2016, khi ông trò chuyện với các nhà báo hôm 13/5.


{keywords}

Phát biểu tại Nevada, cựu Thống đốc Florida dường như thừa nhận là ứng viên tổng thống, song ngay sau đó lại nói rằng, ông chưa quyết định việc đó.

"Tôi sẽ tranh cử vào Nhà Trắng và điểm mấu chốt sẽ là, chúng ta, nếu tôi tranh cử, làm thế nào để tạo ra sự phát triển kinh tế bền vững", Reuters dẫn lời Jeb Bush nói.

Trước đó, vị cựu thống đốc này nói rõ ràng với các nhà báo rằng hiện thời ông chưa phải là ứng viên Tổng thống.

"Không, tôi chưa phải là ứng viên tổng thống chính thức. Ba tháng trước, tôi đã đi khắp nước và suy nghĩ, cố tìm hiểu xem lượng ủng hộ tôi tới mức nào trước khi quyết định".

Bản ghi cuộc nói chuyện đã được các trợ lý của Bush cho hay.

Tháng 12 năm ngoái, Jeb Bush tuyên bố, ông đang tích cực tìm hiểu để chạy đua vào Nhà Trắng song vẫn chưa quyết định chính thức tranh cử.

Sự khác nhau giữa cân nhắc tranh cử và thực sự bước vào cuộc đua ảnh hưởng tới việc Jeb Bush có thể làm gì và không thể làm gì theo luật, liên quan tới gây quỹ.

Một khi ứng viên quyết định tranh cử chính thức, họ sẽ phải đối mặt với những quy định chặt chẽ hơn về gây quỹ ủng hộ.

  • Hoài Linh