Theo phía Israel, trong số các mục tiêu bị tấn công có một trụ sở Hamas ở quận Rimal của Gaza, một cơ sở chế tạo rocket và một khu huấn luyện dân quân.

Hành động của quân đội Israel là để trả đũa loạt tên lửa phóng từ Gaza vào lãnh thổ Israel, hướng tới Tel Aviv. Chúng đã bị hệ thồng phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel ngăn chặn và tiêu diệt.

"Nhóm Hamas chịu trách nhiệm về mọi thứ vào và ra khỏi Gaza", hãng thông tấn Nga RT dẫn thông cáo của Các lực lượng Quốc phòng Isarel (IDF).

{keywords}
Ảnh chụp màn hình video cuộc tấn công của Israel vào Gaza.

Theo quân đội Israel, sau khi khi IDF oanh kích Gaza, Hamas đã phóng thêm 2 tên lửa nữa vào Israel trong ngày 15/3, cả hai đều bị tiêu diệt giữa không trung.

Thanh Hảo