Liên Hợp Quốc cảnh báo, những phụ nữ học vấn cao tại khu vực IS chiếm đóng là đối tượng đang gặp nguy hiểm lớn.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Hôm 20/1, Liên Hợp Quốc đã công khai chỉ trích những vụ hành quyết người dân Iraq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Văn phòng về nhân quyền của LHQ cho rằng, nhóm phiến quân này đang “vô cùng coi nhẹ mạng sống con người.”

Phát ngôn viên Ravina Shamdasani tiết lộ thêm, báo cáo cho thấy hàng loạt phụ nữ đã bị xử tử tại khu vực IS đang đóng chiếm, trong đó có thành phố Mosul.

{keywords}
Theo UN, nguy hiểm đang đe dọa những phụ nữ có học vấn cao tại thành phố Mosul, Iraq đang bị IS nắm quyền kiểm soát. (Ảnh: Reuters)

Bà cho biết “những người phụ nữ có học vấn, nhất là những người từng tranh cử vào các chức vụ trong bộ máy nhà nước, đang ở tình thế đặc biệt nguy hiểm.”

Bà Shamdasani nói thêm: “Chỉ trong vòng hai tuần đầu tiên của năm nay, báo cáo cho biết 3 nữ luật sư đã bị xử tử.”

Theo phát ngôn viên trên, IS sẵn sàng đưa ra “những hình phạt độc ác và vô nhân đạo” cho bất cứ ai bị buộc tội vi phạm luật lệ hà khắc hoặc bị nghi ngờ không trung thành.

Hiện IS đang nắm quyền kiểm soát một diện tích lớn tại Iraq và Syria. Tổ chức này cũng liên tục công bố những vụ hành quyết.

Lan Phương