IS mới đây đã tung ra một bài hát thánh chiến bằng tiếng Trung Quốc, nhằm thu hút người Trung Quốc gia nhập tổ chức này.

Theo Đông Phương, sau khi sát hại con tin Phàn Kinh Huy, đưa Trung Quốc vào danh sách kẻ thù, mới đây IS lại tung ra video ghi bài hát thánh chiến bằng tiếng Trung Quốc. Bài hát “Tôi là chiến sỹ thánh chiến” đã được IS tung lên trang Jihadology.

{keywords}
Hình ảnh đầu tiên của video bài hát "Tôi là chiến sỹ thánh chiến". (Ảnh: Df)

Bài hát có độ dài chừng hơn 4 phút với nhiều lời lẽ sặc mùi kêu gọi tấn công khủng bố, như “chết trên sa trường là ước mơ của chúng ta”, hay “hãy đứng lên cầm vũ khí phản kháng”. Xen vào giữa các đoạn ca từ là điệp ngữ “Tôi là chiến sỹ thánh chiến”.

Theo giới quan sát, mục đích của IS khi tung ra bài hát thánh chiến này là nhằm kêu gọi người Trung Quốc tham gia vào tổ chức khủng bố này.

Ngô Tuyết