Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa nhận trách nhiệm đứng sauvụ tấn công hôm 17/8 nhằm vào cảnh sát giao thông ở ngoại ô Moscow, Nga.

{keywords}

Ảnh: EPA

Theo BBC, IS đã nhận trách nhiệm thông qua Amaq, hãng thôngtấn có liên quan tới nhóm khủng bố. Tuyên bố của IS nêu rõ, hai chiến binh thuộctổ chức này đã tấn công các nhân viên cảnh sát Nga ở Balasikha, đông Moscow.

Trước đó, Ủy ban Điều tra Nga cho biết, hai đối tượng nam giớiđã sử dụng súng và rìu tấn công vào một bốt canh gác trên tuyến cao tốc Schelkovskoe,ngoại ô Moscow, khiến hai cảnh sát bị thương, trong đó một người thương nặng.

Hai kẻ tấn công đã bị tiêu diệt ngay sau đó.

Dương Lâm