Ngày 17/6, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận trách nhiệm trong việc bắn hạ một chiến đấu cơ Su-25 của Iraq do Nga chế tạo.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Reuters cho hay, tuyên bố trên được nhóm Nhà nước Hồi giáo đưa ra trên một trong những trang Twitter của mình.

Cũng theo IS, nhóm này đã bắn rơi chiếc Su-25, khi nó đang tiến hành tấn công ở khu vực phía bắc của thành phố Ramadi, nơi IS đã giành quyền kiểm soát từ tháng 5.

{keywords}

Binh sĩ Iraq trong một trận chiến với IS tại Ramadi, Iraq. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố này được củng cố thêm bởi một thành viên của Sahwa, lực lượng người Sunni chống IS. Người này cho hay đã nhìn thấy chiến đấu cơ bốc cháy sau khi bị bắn rơi.

Cũng trong ngày 17/6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo rằng, các phiến quân IS đang hoạt động dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ có thể tấn công vào nước này.

Cảnh báo của ông Stoltenberg được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người tị nạn từ Syria đang tìm cách vượt qua cửa khẩu biên giới để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Lan Phương