Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị bắt, khi đang chặt đầu động vật để tập xử tử người, ngay trước khi chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công tại Israel.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Theo Dailymail, những phiến quân này đều đến từ thành phố Sakhnin và bị bắt tại Haifa. Họ bị kết tội gia nhập, hỗ trợ tổ chức khủng bố cũng như liên hệ với các nhóm khủng bố nước ngoài.

{keywords}
IS thường xuyên thực hiện những vụ xử tử con tin và quay video. (Ảnh: Enterprise)

Cơ quan Tình báo Shin Bet của Israel cho biết, nhóm 7 người này cũng là những đối tượng đầu tiên của IS xuất hiện tại Israel. Nhiều khả năng họ đang cố gắng thành lập một chi nhánh của IS tại Israel.

Thành viên lớn tuổi nhất là luật sư, 40 tuổi. Những kẻ còn lại thuộc độ tuổi từ 22 đến 30.

Các nhà chức trách tin rằng, nhóm này đang chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công khủng bố vào những người Druze, một nhánh nhỏ của Hồi giáo Shia, cũng như tấn công các quan chức cảnh sát và an ninh. Sau đó, họ sẽ trốn sang Syria để chiến đấu cùng IS.

Lan Phương