Trước đó trong ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng lực lượng của Mỹ tại Iraq đã giết chết Thiếu tướng Qassem Soleimani, chỉ huy của đơn vị Quds tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Lực lượng này bị Washington liệt vào danh sách tổ chức khủng bố quốc tế.

{keywords}
 Chiến đấu cơ F-14 của Iran

Chính quyền ở Tehran đã mạnh mẽ lên án Mỹ. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thề sẽ “trả thù đau” những kẻ ám sát vị tướng, và Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng đã đưa ra lời thề tương tự. Lãnh tụ Khamenei cũng đã bổ nhiệm phó tướng của ông Soleimani lên làm chỉ huy của đơn vị Quds và tuyên bố ba ngày để tang vị thiếu tướng.

Ở Tehran và nhiều thành phố khác của Iran, hàng ngàn người đã đổ ra đường biểu tình phản đối việc Mỹ ám sát Tướng Soleimani. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã khuyến cáo các công dân Mỹ ở Iraq ngay lập tức rời khỏi nước này.

Anh Thư