"Đại sứ quán Ấn Độ ở Tehran được cho tiếp cận lãnh sự để gặp 18 người Ấn Độ trong thủy thủ đoàn tàu dầu Anh Stena Impero bị bắt", hãng tin Reuters dẫn lời Đại sứ Iran Hamid Baeidinejad tại Anh hôm nay (26/7).

{keywords}
Tàu dầu Anh Stena Impero đang neo ở cảng Bandar Abbas của Iran. (Ảnh: Reuters)

"Sự tiếp cận tương tự cũng được cho phép với 5 thủy thủ thuộc các quốc tịch khác. Đại sứ quán Ấn Độ đã thông báo thấy các thủy thủ rất bình tĩnh và không có cảm giác sợ hãi", vị đại sứ nói thêm.

Tàu dầu Anh Steno Impero bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ hôm 19/7 ở Eo biển Hormuz để trả đũa việc London bắt tàu dầu Iran Grace 1 gần Gibraltar hồi đầu tháng. Động thái các bên đã khiến cho căng thẳng ở Vùng Vịnh leo thang, gây lo ngại chiến tranh bùng nổ.

Thanh Hảo