Tổng thống Iran Hassan Rouhani một lần nữa đã lại ‘thọc kim' vào Washington trong một bài phát biểu tại nội các – truyền thông địa phương đưa tin hôm 29/4.

“Người Mỹ nên biết rằng vùng biển này được gọi là ‘Vịnh Ba Tư’. Nó không được gọi là ‘Vịnh New York’ hay ‘Vịnh Washington’”, ông Rouhani phát biểu. Mỹ nên suy xét đến “cả tên của vùng biển và cả quốc gia đã bảo toàn nó suốt hàng ngàn năm”, ông Rouhani đưa ra lời khuyên.

{keywords}
 Các tàu Iran tiếp cận một tàu chiến của Hải quân Mỹ trên Vịnh Ba Tư

Bình luận của Tổng thống Iran được đưa ra cùng ngày với phát biểu của Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi, một quan chức cấp cao của quân đội Iran. Ông Sherkarchi cho biết, hành động xâm phạm dù là nhỏ nhất đến lợi ích của Iran tại Vùng Vịnh sẽ khiến Mỹ phải trả giá. 

Vị tướng sau đó cũng đã bình luận về lời cảnh báo “tiêu diệt” tàu Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cho rằng đây đơn thuần chỉ là “nước cờ tâm lý” của ông Trump, với mục đích lôi kéo sự ủng hộ của cử tri sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới.

Anh Thư