Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp lần thứ tư và bầu cử quốc hội lần thứ 5 tại Indonesia kể từ khi quốc gia này theo đuổi nền dân chủ vào năm 1998. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 1 giờ chiều. Khoảng 2 triệu cử tri ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu vào cuối tuần.

{keywords}
Một nhân viên bầu cử đang chuẩn bị hòm phiếu trước khi chúng được đưa tới các điểm bầu cử ở Jakarta. (Ảnh: AP)

Các cử tri sẽ chọn ra 20.000 ghế vào Quốc hội và các cơ quan lập pháp trung ương, địa phương từ 245.000 ứng viên đến từ 16 chính đảng. Ủy ban Tổng tuyển cử (KPU) đang triển khai khoảng 6 triệu nhân viên đến các điểm bỏ phiếu tại 34 tỉnh.

Hàng loạt các cuộc kiểm phiếu nhanh để đưa ra kết quả sơ bộ sẽ được diễn ra vài giờ sau khi hết thời gian bỏ phiếu. Tuy nhiên, KPU sẽ công bố kết quả cuối cùng vào tháng 5, BBC đưa tin.

Cuộc bầu cử tổng thống năm nay được xem như một cuộc đối đầu lại giữa đương kim Tổng thống Joko Widodo và lãnh đạo đối lập Prabowo Subianto. Ông Widodo từng giành chiến thắng tại 23 tỉnh và đánh bại ông Subianto với 6 điểm phần trăm trong cuộc chạy đua năm 2014.

Sầm Hoa