{keywords}
Hong Kong thông qua luật quốc ca (Ảnh: Reuters)

Theo dự luật, bất cứ ai bị buộc tôi xúc phạm hoặc dùng sai quốc ca Trung Quốc sẽ bị phạt tới 50.000 đô la Hong Kong (khoảng 150 triệu đồng) và ba năm tù giam.

Dự luật cũng nêu rõ mọi cá nhân và tổ chức phải tôn trọng quốc ca và sử dụng, hát vào những dịp thích hợp. Ngoài ra, các trường tiểu học và phổ thông cơ sở phải dạy học sinh bài hát này bên cạnh lịch sử và các lễ nghi khác.

Việc bỏ phiếu thông qua luật diễn ra vào chiều nay (4/6) bất chấp việc nghị sĩ Eddie Chu Hoi-dick và Raymond Chan Chi-chuen, rời bỏ vị trí và gây rối.

Theo Tân Hoa xã, quá trình xây dựng luật này bắt đầu từ năm 2018 song bị trì hoãn trong một thời gian dài do các vụ việc bạo lực và bất ổn vào năm ngoái cũng như bị các nghị sĩ đối lập cản trở.

Hoài Linh