Trận động đất 7,8 độ Richter tấn công bờ biển miền trung Ecuador, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 77 người và làm bị thương khoảng 600 người khác.

Thông tin trên vừa được kênh truyền hình Mỹ CNN cập nhật, dẫn lời các nhà chức trách Ecuador.

{keywords}

Tình trạng khẩn cấp đã được ban hành ở 6 tỉnh. Tuy nhiên, phát biểu trên truyền hình, Phó Tổng thống Jorge Glas kêu gọi người dân sơ tán khỏi nhà ở những vùng ven biển trở về, vì cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ.

{keywords}

Để giúp đỡ dân chúng, Ecuador đã triển khai 10.000 binh lính và 3.500 sĩ quan cảnh sát tới những nơi bị ảnh hưởng.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ xác định trận động đất có tâm nằm cách thị trấn ven biển Muisne 27km về phía đông nam. Đây là trận địa chấn chết chóc nhất tấn công Ecuador kể từ tháng 3/1987, khi 1.000 người chết vì động đất 7,2 độ Richter.

{keywords}

Động đất ở Ecuador xảy ra tiếp sau 2 trận động đất lớn ở Nhật Bản. Tổng cộng 41 người thiệt mạng khi động đất 6,2 độ Richter làm rung chuyển Kyushu hôm 14/4 và trận động đất hơn 7 độ Richter ở cùng khu vực hai ngày sau đó.

Thanh Hảo - Ảnh: EPA/ AP/ Reuters

Người đàn bà khiến hàng triệu người TQ hoảng sợ

Vụ án “Vắc xin bẩn Sơn Đông” làm rúng động cả Trung Quốc cả tháng qua nay tiếp tục có những diễn biến mới.

Thế giới 24h: Ngoại trưởng Ba Lan công kích Nga

Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski đã có một bình luận “bài Nga’, ít nhất 40 người thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật…

Gặp cướp có súng, vẫn hôn nhau đắm đuối

Một cặp uyên ương si tình vẫn quấn quýt lấy nhau, bất chấp sự xuất hiện của những tên cướp có vũ trang ở một quán bar tại thành phố Billings, bang Montana (Mỹ).

Phát hiện thi thể bé gái tị nạn Syria trong lưới đánh cá

Thi thể của một bé gái, được tin là người tị nạn Syria, đã được tìm thấy trong một chiếc lưới đánh cá của ngư dân ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiết lộ thu nhập của Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin kiếm được 133.793 USD (gần 3 tỷ đồng) trong năm 2015, chỉ nhỉnh hơn 1 chút so với thu nhập trong năm 2014.