Khoảng 550 người đã được sơ tán khỏi thư viện Đại học Canberra (Úc) vào chiều thứ sáu ngày 10/5 sau khi nhận được báo cáo về mùi khí gas nồng nặc.

Vào khoảng 3h30 chiều cùng ngày, lực lượng cứu hỏa phát hiện nguồn gốc của thứ mùi khó chịu là một quả sầu riêng bị vứt trong thùng rác. Tuy nhiên, họ vẫn tiến hành kiểm tra chất lượng không khí để đảm bảo khu vực này được an toàn.

{keywords}
Mùi sầu riêng khiến nhiều người phải sơ tán. Ảnh: Straitstimes.com

Thư viện sau đó đã được mở trở lại. Trong một bài đăng trên Facebook, thư viện cho biết quả sầu riêng đã được đưa khỏi tòa nhà trong một chiếc túi kín.

Cô Amitia Kirana, một người dùng Facebook cho rằng, không nên mang đồ ăn và đồ uống vào thư viện. Tài khoản Facebook của thư viện sau đó cũng đã đổi sang hình đại diện cấm mang sầu riêng vào tòa nhà.

Yến Nhi