Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận 40.660 ca nhiễm mới và 492 trường hợp tử vong trong ngày 27/6, nâng tổng số người bệnh và thiệt mạng lên 2,59 triệu và 128.130.

Tờ USNews cho biết, số ca nhiễm ở Mỹ gần đây đã tăng mạnh, nhất là ở những bang phía nam. Chính quyền bang Florida đã cấm bán rượu tại các quán bar nhằm ngăn giới trẻ có thể bị nhiễm bệnh khi tụ tập, trong khi Thống đốc Texas Greg Abbott lệnh đóng cửa hết các quán rượu, cũng như ngừng nhiều kế hoạch tái mở cửa kinh tế.

{keywords}
Số ca nhiễm tại Mỹ gần đây tăng mạnh ở tầng lớp thanh thiếu niên. Ảnh: AP

“Tôi thấy ngày càng ít người đeo khẩu trang và tuân thủ các yêu cầu giãn cách xã hội. Mối đe dọa từ virus là có thật hơn bao giờ hết”, USNews dẫn lời bác sĩ Lawrence Antonucci, người phụ trách hệ thống bệnh viện Lee Health, cho biết.

Tình hình dịch bệnh tại Brazil vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khi nước này trong 24 giờ qua có thêm 33.613 ca nhiễm mới và 961 trường hợp tử vong, đưa tổng số người nhiễm và tử vong lên lần lượt là 1,31 triệu và hơn 57.070.

Hãng tin Aljazeera trích thông cáo của Chính phủ Brazil ngày 27/6 cho biết đã đạt được thỏa thuận với công ty dược phẩm AstraZeneca và trường Đại học Oxford để sản xuất vaccine phòng bệnh.

Brazil sẽ trả 127 triệu USD và nhận lại nguyên liệu để sản xuất khoảng 30,4 triệu liều vaccine, chia làm hai đợt vào tháng 12/2020 và tháng 1/2021, giúp nước này nhanh chóng tiến hành các đợt tiêm chủng.

Số người mắc bệnh tại Ấn Độ trong ngày 27/6 đã vượt qua 500.000, tăng thêm 20.131 ca. Ấn Độ có thêm 414 người thiệt mạng, nâng số người chết do Covid-19 lên hơn 16.100 ca.

Theo RT, dịch bệnh đang khiến các thành phố đông dân tại Ấn Độ chịu thiệt hại nặng nề. Chẳng hạn, thủ đô New Delhi đang có khoảng 80.000 ca.

“Số ca nhiễm tăng nhiều hơn chúng tôi nghĩ, nên thiếu giường bệnh ngay trong tuần đầu tiên của tháng Sáu. Chúng tôi cũng thiếu hụt công tác xét nghiệm tại Delhi. Do không đủ giường bệnh nên nhiều người không được chạy chữa, làm tỷ lệ tử vong tăng cao”, quan chức thành phố New Delhi Arvind Kejriwal nói với hãng tin BBC.

Một số vùng tại Ấn Độ đang xem xét tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội, vốn đã nới lỏng thời gian gần đây nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế.

Channel News Asia dẫn nguồn tin từ Bộ trưởng Y tế Achmad Yurianto ngày 27/6 cho biết, Indonesia đã phát hiện 1.385 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số người bệnh lên 52.812.

Tuấn Trần

Thêm 2 người mắc Covid-19, cả nước có 355 ca

Thêm 2 người mắc Covid-19, cả nước có 355 ca

Chiều 27/6, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 nâng tổng số ca mắc cả nước lên 355 ca.  

Bill Gates: Dịch Covid-19 có thể tệ hơn

Bill Gates: Dịch Covid-19 có thể tệ hơn

Nhà đồng sáng lập Microsoft cho rằng nước Mỹ chưa thực hiện đủ biện pháp để ngăn chặn virus lây lan.