- Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh cho biết, từ 3h giờ đêm qua tới sáng nay (10/7), hỏa hoạn lớn đã thiêu huỷ hoàn toàn nhà cửa và tài sản của hơn 60 gia đình người Campuchia gốc Việt và 10 gia đình Khmer.

Trao thẻ ngoại kiều cho người gốc Việt ở Campuchia

 

Vụ cháy xảy ra tại quận Russey Keo, Phnom Penh. Theo thông báo sơ bộ của cảnh sát, hỏa hoạn có thể do chập điện. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại về người.

{keywords}
Vụ hỏa hoạn thiêu hủy nhà cửa của hàng chục gia đình người Campuchia gốc Việt và người Khmer
{keywords}
 

Đại sứ quán và Tổng hội Khmer-Việt (KVA) tới ngay hiện trường và làm việc với cảnh sát để điều tra nguyên nhân cháy. Sứ quán cũng đang trao đổi với bà con và Tổng hội để hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị nạn.

Thông tin việc Campuchia sắp cấp quyền cư trú cho người gốc Việt

Thông tin việc Campuchia sắp cấp quyền cư trú cho người gốc Việt

Người phát ngôn trả lời về thông tin Campuchia sẽ cấp chứng nhận thường trú cho người gốc Việt.

Đảm bảo cuộc sống ổn định của người gốc Việt tại Campuchia

Đảm bảo cuộc sống ổn định của người gốc Việt tại Campuchia

Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, trong đó có người gốc Việt tại Campuchia.

Bộ Ngoại giao thông tin việc Campuchia sẽ tịch thu giấy tờ người gốc Việt

Bộ Ngoại giao thông tin việc Campuchia sẽ tịch thu giấy tờ người gốc Việt

VN mong muốn Campuchia đảm bảo các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người Campuchia gốc Việt.

VN-Campuchia xây đường biên giới hòa bình, đảm bảo an ninh

VN-Campuchia xây đường biên giới hòa bình, đảm bảo an ninh

Hôm nay, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Thành đã có buổi làm việc với ông Ouk Kim Lek, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia.

Quốc vương Campuchia ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam

Quốc vương Campuchia ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam

Diễn văn của Quốc vương Norodom Sihamoni tại Quốc yến chào mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm cấp nhà nước Campuchia.

Thái An