Nguyên Bộ trưởng Dân chính Trung Quốc Lý Lập Quốc và nguyên Thứ trưởng Đậu Ngọc Bái hiện đang bị thẩm tra làm rõ những vấn đề do quần chúng tố giác và cơ quan điều tra phát giác.

Thông tin trên được ông La Đông Xuyên, Chủ nhiệm Phòng Thẩm lý án, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (UBKTKLTW), xác nhận chiều 9/1 trong cuộc họp báo ở Văn phòng tin tức Quốc vụ viện Trung Quốc. Ông Xuyên nhấn mạnh, “khi nào sự thật được điều tra làm rõ, sẽ căn cứ sự thật vi phạm kỷ luật của họ và tính chất vụ việc để xử lý theo Điều lệ xử lý kỷ luật đảng”.

{keywords}
Lý Lập Quốc (trái) và Đậu Ngọc Bái

Bộ Dân chính là một cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, có chức năng chủ yếu là đề ra những phương châm chính sách và quy hoạch phát triển sự nghiệp dân chính, bao gồm việc quản lý các đoàn thể xã hội, các loại quỹ, thực hiện những công tác xóa đói giảm nghèo, cứu trợ thiên tai, hoạt động từ thiện, chính sách đối với người về hưu, binh sỹ phục viên, phát hành xổ số...

Nguyên bộ trưởng Lý Lập Quốc năm nay 63 tuổi, quê ở Hà Bắc. Trước đây, ông Quốc từng giữ nhiều chức vụ, như Phó thị trưởng Bàn Miên (Liêu Ninh), Phó bí thư Khu ủy Tây Tạng, Thứ trưởng Bộ Dân Chính. Tháng 6/2010, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Bí thư đảng đoàn Bộ Dân chính. Tới 31/10/2016, Quốc bị bãi chức Bí thư đảng đoàn và đến 7/11/2016 bị bãi chức Bộ trưởng, ngày 20/11 bị bãi chức Phó chủ tịch Hội người cao tuổi toàn quốc. Quốc là Bộ trưởng đương chức đầu tiên bị tiến hành điều tra kể từ sau Đại hội 18.

Nguyên thứ trưởng Đậu Ngọc Bái năm nay 59 tuổi, quê ở Thiên Tân, đã công tác trong Bộ Dân chính 34 năm. Ông này từng giữ các chức Vụ phó An trí, Vụ trưởng Xã hội, Chánh văn phòng Bộ. Năm 2006, Bái được bổ nhiệm chức Thứ trưởng. Tới tháng 9/2009, Bái kiêm nhiệm chức Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc. Tháng 11/2016, Bái đã bị bãi chức Thứ trưởng.

Theo nguồn tin báo chí hồi tháng 10/2016, Lý Lập Quốc và Đậu Ngọc Bái dính líu tới vụ án tham nhũng trăm tỷ NDT xổ số phúc lợi. Một nguồn tin cho biết, Bão Học Toàn, Chủ nhiệm Trung tâm quản lý phát hành xổ số phúc lợi Trung Quốc, khi bị bắt đã khai ra Lý Lập Quốc và Đậu Ngọc Bái. Chiều 31/10/2016, ông Chu Tổ Dực, Phó ban Tổ chức trung ương đã triệu tập Hội nghị cán bộ Bộ Dân Chính, tuyên bố bãi chức Bí thư đảng đoàn của Lý Lập Quốc, chỉ định ông Hoàng Thụ Kiên – Phó bí thư UBKTKLTW làm người thay thế.

Báo chí Hong Kong cho hay, Lý Lập Quốc đã chi tổng cộng 1,1 tỷ NDT (3.630 tỷ VND) để bao nuôi 11 người tình; mua 15 ngôi nhà ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Chu Hải để tặng cho 9 người tình; bản thân Quốc sở hữu 5 ngôi nhà khác ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Đại Liên, Hải Khẩu và Chu Hải. Quốc có tới 12 cuốn hộ chiếu khác nhau. Quốc còn mở 27 tài khoản ngân hàng, trong có 1 tỷ 157 triệu NDT. Ngoài ra ông ta còn có rất nhiều tiền mặt ngoại tệ, gồm 200 ngàn USD, 200 ngàn Euro, 250 ngàn Bảng Anh, 500 ngàn AUD, 500 ngàn Franc Thụy Sĩ…

Ngô Tuyết

Bi hài bồ quan tham quyết không giao nhà tang vật

Bi hài bồ quan tham quyết không giao nhà tang vật

La Phi, người tình của quan tham Trương Thử Quang, kiên quyết không chịu giao nộp căn nhà mà người tình mua cho bằng tiền nhận hối lộ.

Bao che, dung túng “quan tham” sẽ dẫn đến kết cục xấu

Bao che, dung túng “quan tham” sẽ dẫn đến kết cục xấu

‘Bao nhiêu vụ tham nhũng hầu hết do quần chúng và báo chí phát hiện, tổ chức Đảng không phát hiện vụ nào’.

Quan tham vung vàng thoi, rượu quý chạy chức

Quan tham vung vàng thoi, rượu quý chạy chức

Trong chiến dịch chống tham nhũng, nhà chức trách Trung Quốc đã phát hiện nhiều vụ việc mua chức tước chốn quan trường.

Quan tham 'chết' vì tiền, gái, cờ bạc, du lịch miễn phí

Quan tham 'chết' vì tiền, gái, cờ bạc, du lịch miễn phí

Một loạt quan chức ở Quảng Đông (Trung Quốc), trong đó có người đã nghỉ hưu, bị điều tra do sống xa hoa, hưởng lạc khi còn đương chức.

‘Hạ cánh’ suốt 4 năm, quan tham 2 nghìn tỷ bất ngờ bị bắt

‘Hạ cánh’ suốt 4 năm, quan tham 2 nghìn tỷ bất ngờ bị bắt

Về hưu từ năm 2010, nhưng đến năm 2014, Diệu bị bắt vì hành vi tham nhũng gần 2 nghìn tỷ đồng trong thời gian đương chức.

Giấu tiền ở nước ngoài, quan tham vẫn ‘lòi đuôi cáo’

Giấu tiền ở nước ngoài, quan tham vẫn ‘lòi đuôi cáo’

Dư luận cho rằng, đây là lần đầu tiên một quan tham bị khởi tố về tội có tiền gửi tại ngân hàng ở nước ngoài.

Quan tham ngồi chưa ấm chỗ đã bị bắt

Quan tham ngồi chưa ấm chỗ đã bị bắt

Chu mới nhận chức thị trưởng 11 ngày, thì đã bị bắt vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, cụm từ thường dùng chỉ tội tham nhũng.

Hàng tấn tiền giấu trong nhà quan tham

Hàng tấn tiền giấu trong nhà quan tham

Đài truyền hình Trung Quốc vừa phát sóng hình ảnh về một khối tiền mặt lên tới 31 triệu USD mà một quan tham giấu trong căn hộ ở Bắc Kinh.

Quan tham bật khóc, thú tội trên sóng truyền hình

Quan tham bật khóc, thú tội trên sóng truyền hình

Các cựu quan chức cấp cao Trung Quốc, những người ngã ngựa trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, đã xuất hiện trong loạt phóng sự truyền hình.

Quan tham giấu tiền tấn trong nhà lĩnh án tử

Quan tham giấu tiền tấn trong nhà lĩnh án tử

Ngụy Bằng Viễn, cựu quan chức năng lượng Trung Quốc, vừa lĩnh án tử hình vì phạm tội tham nhũng sau khi bị cáo buộc nhận hối lộ để thông qua nhiều dự án than.