Cách đây 71 năm, Mỹ thả bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki, khiến Nhật Bản lập tức đầu hàng khối Đồng minh một cách vô điều kiện.


Chính phủ Nga vừa cung cấp những hình ảnh chưa từng công bố về hậu quả mà hai thành phố của Nhật phải hứng chịu. Tư liệu này do quân đội Liên Xô ghi lại được khi họ được phân công khảo sát thiệt hại.

Quả bom mà Mỹ ném xuống Hiroshima có biệt danh Little Boy. Con số người thiệt mạng không thể thống kê chính xác vì nhiều lý do. Nhiều nạn nhân qua đời nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau đó do phóng xạ.

Tuy vậy, ước tính 140.000 người ở Hiroshima đã tử vong vì vụ nổ. Trong khi đó, số người thiệt mạng ở Nagasaki là 74.000. Đa số là thường dân.

Sau khi hứng chịu hai quả bom, Nhật Bản đầu hàng khối Đồng minh, chính thức chấm dứt Thế chiến II.

Thanh Hảo

Rộ tin kẻ tiết lộ tài liệu mật của Mỹ đã chết

​D​òng mật mã bí ẩn đăng trên Twitter đã làm dấy lên tin đồn cho rằng, kẻ tiết lộ các bí mật của Mỹ Edward Snowden đã chết.

Tay súng "người đầy máu" lao vào nhà hàng ở Đức

Theo Express, một nam giới vũ trang "người đầy máu" vừa lao vào trong một nhà hàng ở Đức

Nhật phát hiện Trung Quốc lắp radar ở Hoa Đông

Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh, sau khi phát hiện Trung Quốc lắp radar trên một giàn khai thác khí gần khu vực tranh chấp ở biển Hoa Đông.