Sau nghi thức tắm tẩy trần ở Cung Chakrabat Biman, Vua Vajiralongkorn thực hiện nghi thức Quán Đỉnh, tức rót nước thiêng lên đầu.

{keywords}
Sau lễ Quán Đỉnh, Vua Vajiralongkorn ngồi lên ngai Phatharabit,  chiếc ghế mạ vàng nằm giữa hai bàn cao.. (Ảnh: Thai PBS).

Nhà vua mặc vương phục, ngồi hướng mặt về phía đông trên ngai hình bát giác làm bằng gỗ sung. Phía trên là chiếc ô 7 tầng màu trắng biểu trưng cho vị vua chưa đăng cơ.

{keywords}
 
{keywords}
  Ảnh: ThaiPBS

Vua Vajiralongkorn lần lượt xoay người theo 8 hướng và được dâng 8 bình nước thiêng để nhúng tay và xoa lên mặt.

Trong số 8 người dâng nước có Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, em gái của nhà vua và các quan chức cấp cao, trong đó có Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, Chủ tịch Quốc hội Pornpetch Wichitcholchai và Chánh án Tòa án Tối cao Cheep Jullamon.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Hình ảnh Vua Thái Lan thực hiện nghi thức Quán Đỉnh. (Ảnh: ThaiPBS)
{keywords}
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha chuẩn bị cho nghi thức Quán đỉnh. (Ảnh: ThaiPBS)

Sau khi ngồi lên Ngai vàng, ông nhận Đại vương miện Chiến thắng rồi tự đội lên đầu và nhận bảng vàng khắc tước hiệu chính thức, ấn tín cùng các báu vật.

Thanh Hảo