Theo hãng thông tấn Reuters, mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông rất vui khi gặp lại Tổng thống Joe Biden, người được ông Tập gọi là "một người bạn cũ".

{keywords}
Hình ảnh cuộc họp thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters 

Đáp lại, Tổng thống Biden nói rằng lãnh đạo hai bên cần "các hành lang bảo vệ" để ngăn chặn bất kỳ "xung đột" nào. Ông hy vọng hai nước sẽ có một cuộc thảo luận thẳng thắn.

{keywords}
Hình ảnh cuộc họp thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo được bắt đầu sau khoảng 7 giờ 45 phút tối ngày 15/11 (giờ miền Đông nước Mỹ). Ông Biden được cho là sẽ yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng các quy tắc quốc tế trong các vấn đề về thương mại và an ninh.

{keywords}
Các quan chức Mỹ có mặt tại cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Fox News

Khi mới bắt đầu cuộc họp, một số phóng viên được tham dự,. Tuy nhiên, sau đó các nhà báo được mời ra ngoài để hai nhà lãnh đạo tiếp tục thảo luận.

Các bên đều hy vọng cuộc đàm phán sẽ giúp cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên bớt căng thẳng.

Việt Anh

 

Lãnh đạo Mỹ - Trung khẳng định không muốn biến cạnh tranh thành xung đột

Lãnh đạo Mỹ - Trung khẳng định không muốn biến cạnh tranh thành xung đột

Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố mục tiêu của ông là đảm bảo sự cạnh tranh giữa hai nước "không biến thành xung đột".