Theo hãng tin The Guardian của Anh, số người ngồi trong chiếc C-17 Globemaster III trên để rời khỏi Afghanistan có thể lên tới 640 người, mức chở của máy bay vận tải được ghi nhận cao nhất từ trước tới nay.

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói rằng chiếc máy bay chở hàng trăm người trên, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã hạ cánh an toàn xuống Qatar vào hôm 15/7.

{keywords}
Khoảng 640 người ngồi trong khoang chứa của máy bay C-17 Globemaster III. Ảnh: Defense One

Hãng tin The Guardian cho biết, tình hình sân bay Kabul kể từ khi Taliban chiếm được thủ đô vẫn rất hỗn loạn, khi hàng vạn người dân vẫn liên tục đổ về đây để tìm kiếm cơ hội rời khỏi Afghanistan.

Ở một diễn biến khác, cựu Tổng thống Mỹ George Bush hôm 16/8 cho biết bản thân ông cảm thấy “rất buồn” vì những gì đang xảy ra tại đất nước Afghanistan.

“Tôi và vợ đang theo dõi những sự kiện bi thảm tại Afghanistan với một nỗi buồn sâu sắc. Trái tim của chúng tôi nặng trĩu với nỗi buồn dành cho người dân Afghanistan đã phải chịu đựng rất nhiều, cũng như cho Mỹ và các đồng minh NATO đã phải hy sinh rất nhiều”, ông Bush nói với tờ Denver Gazette.

{keywords}
Người dân Afghanistan trèo qua hàng rào sân bay Kabul. Ảnh: Reuters
{keywords}
 Ảnh: Reuters
{keywords}
Sân bay Kabul hỗn loạn khi nhìn từ vệ tinh. Ảnh: MAXAR/Reuters
{keywords}
Dòng người Afghanistan tụ tập gần đường băng sân bay Kabul. Ảnh: MAXAR/Reuters

Video: Hàng trăm người dân Afghanistan cố trèo lên máy bay C-17 của Mỹ. Nguồn: Telegram/RT

>>> Cập nhật Chiến sự ở Afghanistan

Tuấn Trần

Những con số giật mình về cuộc chiến Afghanistan

Những con số giật mình về cuộc chiến Afghanistan

Cuộc chiến dài nhất của Mỹ tại Afghanistan sắp kết thúc với phần thắng thuộc về kẻ thù mà Mỹ đã đánh bại cách đây gần 20 năm.

Nghìn người dồn về sân bay Kabul, Taliban nổ súng bắn chỉ thiên

Nghìn người dồn về sân bay Kabul, Taliban nổ súng bắn chỉ thiên

Sân bay Kabul đang là điểm nóng ở Afghanistan, khi hàng nghìn người tiếp tục đổ về đây để rời khỏi đất nước.