Chính phủ Hungary đang xây dựng một bức tường rào dọc biên giới nhằm ngăn dòng người di cư và tị nạn, chủ yếu tới từ Syria, đổ xô vào quốc gia này.

TIN BÀI KHÁC:


Phóng viên Arwa Damon của CNN đã có mặt tại Hungary, nơi một bức tường rào ngăn người di cư đang được xây dựng.

Theo Foxnews, khoảng 140.000 người di cư đã tới Hungary trong năm nay, gấp ba lần so với năm 2014.

Sau khi xin tị nạn và đăng ký với các nhà chức trách, những người di cư sẽ được đưa tới một trong những trung tâm tị nạn của Hungary nhưng hầu hết đều nhanh chóng rời đi để tới các quốc gia EU giàu có hơn như Đức và Thụy Điển.

 

Bức tường rào, cao khoảng 4m và kéo dài 175km dọc biên giới Hungary-Serbia, sẽ gồm ba lớp dây thép gai. Tuy nhiên, sẽ có các cửa ra vào nằm trên hàng rào, nơi người di dân có thể vào và xin tị nạn chính thức.

Sầm Hoa