Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lời giới chức Indonesia cho biết, hiện tượng mưa lớn kéo dài đã khiến nước lũ phá vỡ một số con kè nằm dọc sông Citarum, buộc 4.000 người dân ở thành phố Karawang thuộc đảo Tây Java phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.  

Trong khi đó tại thủ đô Jakarta và một số đô thị phụ cận, mực nước  đo được tại nhiều khu vực đã dâng lên mức 1,8m. Giới chức Jakarta hôm 22/2 đã phải cho sơ tán ít nhất 1.700 người dân sống trong nhiều khu vực chịu ảnh hưởng đến nơi an toàn.

{keywords}
Vùng Bekasi thuộc đảo Tây Java, Indonesia chịu cảnh ngập lụt. Ảnh: THX
{keywords}
Mưa lớn kéo dài khiến người dân Indonesia chịu cảnh ngập lụt. Ảnh: THX
{keywords}
Người dân Indonesia sống tại Tây Java buộc phải rời bỏ nhà cửa. Ảnh: THX
{keywords}
Lũ lớn phá vỡ nhiều con kè khiến nhiều vùng thuộc đảo Tây Java ngập lụt. Ảnh: THX
{keywords}
Ảnh: THX

Video: SCMP

Tuấn Trần

Thủ đô Indonesia ngập lụt, hàng nghìn người đi sơ tán

Thủ đô Indonesia ngập lụt, hàng nghìn người đi sơ tán

Một số khu vực ở thủ đô Jakarta, Indonesia bất ngờ hứng chịu cảnh ngập lụt do các cơn mưa theo mùa gây ra.

Indonesia 'ngồi trên lửa', Nam Phi dừng vắc-xin vì biến thể Covid-19

Indonesia 'ngồi trên lửa', Nam Phi dừng vắc-xin vì biến thể Covid-19

Indonesia và Hà Lan đang phải đối mặt với những thách thức lớn dù đã triển khai tiêm vắc-xin, trong khi Nam Phi phải tạm dừng tiêm ngừa vì biến chủng mới quá mạnh.