Theo CNN, trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 có hơn 230 triệu dân Mỹ đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Song, dự kiến sẽ chỉ có khoảng 150 triệu cử tri sẽ hoàn thành nghĩa vụ công dân, bầu chọn ra tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35/100 ghế tại Thượng viện, 11 thống đốc bang và khoảng 5.000 vị trí trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Tính đến thời điểm hiện tại, ước tính gần 98 triệu cử tri Mỹ đã tham gia bầu cử sớm vì lo ngại việc tập trung đông người tại các điểm bỏ phiếu sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Dịch bệnh hoành hành đã tác động mạnh tới cách thức và quy trình bầu cử tại nhiều bang năm nay. Đa số các cử tri đi bầu đều đeo khẩu trang và cố gắng giữ khoảng cách an toàn với những người khác.

Thời gian mở cửa và đóng cửa tại các điểm bỏ phiếu phụ thuộc vào từng địa phương, nhưng sẽ kéo dài ít nhất 12 tiếng.

{keywords}
 Cử tri xếp hàng đợi điểm bỏ phiếu mở cửa ở Brooklyn, New York. Ảnh: Twitter

Hầu hết các điểm bỏ phiếu ở 50 bang trên toàn nước Mỹ bắt đầu mở cửa đón cử tri lúc 6h sáng và dự kiến đóng cửa lúc khoảng 19 - 20h tối ngày 3/11 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, tại New York, các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều cử tri đã tới xếp hàng bên ngoài các điểm bỏ phiếu từ rất sớm, ít nhất 15 phút trước giờ mở cửa.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Các nhân viên bầu cử tuyên thệ chí công vô tư khi làm nhiệm vụ tại điểm bỏ phiếu hạt Fulton, bang Georgia. 

{keywords}
Ảnh: Reuters

Hàng dài cử tri bên ngoài điểm bỏ phiếu tại Trường trung học Waterville ở Waterville, bang Maine. 

{keywords}
Ảnh: Guardian

Cảnh xếp hàng trước giờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Winchester, Virginia. 

{keywords}
Ảnh: Reuters

Các cử tri làm nghĩa vụ công dân tại điểm bỏ phiếu ở Trung tâm triển lãm Kentucky ở Louisville, bang Kentucky sáng 3/11. 

{keywords}
 
{keywords}
Cử tri đi bỏ phiếu ở Louisville, bang Kentucky. Ảnh: Twitter
{keywords}
Ảnh: Reuters

Một cử tri đang bỏ phiếu tại điểm bầu cử Uber Hub tại Los Angeles, bang California. 

{keywords}
Ảnh: Guardian

Les Otten, cử tri được chọn bỏ lá phiếu bầu đầu tiên ngay sau 0h ngày 3/11 tại thị trấn Dixville Notch thuộc bang New Hampshire. Người dân Dixville Notch đã duy trì truyền thống đi bầu vào nửa đêm suốt 60 năm qua. Theo AP, kết quả kiểm phiếu tại thị trấn này cho thấy ứng viên Dân chủ Joe Biden đã giành được phiếu ủng hộ của cả 5 cử tri tại đây và giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Cộng hòa Donald Trump.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Kết quả bỏ phiếu được viết lên tấm bảng tại thị trấn Dixville Notch. 

{keywords}
Cử tri nữ thực hiện nghĩa vụ công dân tại điểm bỏ phiếu trước Đại học Millersville, bang Pennsylvania sáng 3/11. Ảnh: Twitter

Xem thêm: Bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Tuấn Anh

Tổng thống Donald Trump với khát vọng ‘đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại’

Tổng thống Donald Trump với khát vọng ‘đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại’

Việc tỷ phú, trùm bất động sản và cựu ngôi sao truyền hình thực tế Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ từng gây chấn động dư luận cách đây 4 năm. 

Joe Biden - Đối thủ đáng gờm của ông Trump

Joe Biden - Đối thủ đáng gờm của ông Trump

Ứng viên Joe Biden, sinh ngày 20/11/1942, nếu đắc cử sẽ là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ.