Trang Reliefweb dẫn số liệu từ Chính phủ Trung Quốc cho biết, khoảng 223 triệu người dân chịu ảnh hưởng trong đợt thiên tai kéo dài từ tháng 6-9/1998. Trong đó, hơn 4.100 người thiệt mạng, 15 triệu người mất nhà cửa, 15 triệu nông dân bị mất mùa do lũ quét.

Ngoài ra, tình trạng mưa lớn kéo dài năm đó đã khiến nhiều công trình như bệnh viện, trường học, trạm cung cấp nước, hệ thống cầu đường, các xí nghiệp công nghiệp bị hư hỏng nặng nề. Tới hết tháng 8/1998, ước tính tổng thiệt hại kinh tế đã lên tới hơn 20 tỷ USD.

{keywords}
Huyện Lạc Bình, tỉnh Giang Tây chìm trong biển nước. Ảnh: Pconline
{keywords}
Huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh chịu thiệt hại do lũ quét. Ảnh: Weibo
{keywords}
Một căn nhà tại tỉnh Phúc Kiến bị dòng nước lũ quét. Ảnh: Sina
{keywords}
Nhiều binh sĩ Trung Quốc năm đó tham gia chống lũ. Ảnh: Quân ủy Trung ương Trung Quốc
{keywords}
Nhiều binh sĩ tham gia xây đê ngăn lũ. Ảnh: THX
{keywords}
Người dân bị mắc kẹt tại vùng lũ được giải cứu. Ảnh: Ifeng
{keywords}
Nhiều cán bộ y tế không quản vất vả tới vùng lũ lụt. Ảnh: Đại học Y khoa thủ đô Bắc Kinh
{keywords}
Người dân vùng lũ được giải cứu. Ảnh: Sohu

Tuấn Trần

Những thước phim chân thực về lũ lụt khủng khiếp ở Trung Quốc

Những thước phim chân thực về lũ lụt khủng khiếp ở Trung Quốc

Mưa xối xả kéo dài nhiều ngày khiến nhiều nơi ở Trung Quốc chìm trong biển nước. Đoạn video dưới đây cho thấy cảnh lũ lụt, bùn lở đang diễn ra.

Nước cuồn cuộn đổ về đập Tam Hiệp, Trung Quốc lo đại hồng thủy

Nước cuồn cuộn đổ về đập Tam Hiệp, Trung Quốc lo đại hồng thủy

Lượng nước khoảng 50.000 m3/giây đang cuộn chảy về phía đập Tam Hiệp, ngang với các mức lũ lụt năm 1998.