Thành phố Vũ Hán hiện nay vẫn đang trong tình trạng ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’, cũng như số ca nhiễm và tử vong do virus viêm phổi corona tại đây ngày một tăng. Nhưng đối với những người dân Vũ Hán, cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường, có chăng thì cũng chỉ có một số xáo trộn nhỏ bé.

Nguồn tin từ Tân Hoa xã cho biết, tính tới rạng sáng ngày 10/2 toàn tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã có 29.631 ca nhiễm bệnh và 871 trường hợp tử vong do virus corona gây ra. Ngoài ra, có tới 132.555 người tại tỉnh này từng tiếp xúc với người bệnh, trong đó có khoảng 73.130 người đã được cách ly và theo dõi y tế.

{keywords}
Một người làm công tác phát rau miễn phí tại quận Vũ Xương, Vũ Hán. Ảnh: THX
{keywords}
Một người dân quận Vũ Xương đang theo dõi thông tin về tình hình dịch bệnh. Ảnh: THX
{keywords}
Lực lượng tình nguyện viên chuẩn bị phát rau cho người dân. Ảnh: THX
{keywords}
Tại Vũ Hán, dịch vụ giao hàng trực tuyến vẫn diễn ra như trước khi dịch corona bùng phát. Ảnh: THX
{keywords}
Một tình nguyện viên làm công tác vệ sinh phòng dịch tại quận Giang An. Ảnh: THX
{keywords}
Một người dân Vũ Hán. Ảnh: THX
{keywords}
Một người dân nhận rau miễn phí từ lực lượng tình nguyện viên. Ảnh: THX
{keywords}
Tổ y tế đi tuần tra tại quận Giang An, Vũ Hán. Ảnh: THX
{keywords}
Một tình nguyện viên đang đo thân nhiệt người dân tại quận Vũ Xương, Vũ Hán. Ảnh: THX
{keywords}
Lực lượng y tế tiến hành khử trùng phòng dịch tại khu chợ thuộc quận Giang An, Vũ Hán. Ảnh: THX

Tuấn Trần