Hợp đồng hiện thời của Nga với Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) về việc đưa các phi hành gia Mỹ lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sẽ kết thúc vào tháng 4/2019, phó Thủ tướng Nga Yury Borisov cho biết.

Theo hợp đồng hiện tại, các phi hành gia Mỹ được tàu vũ trụ Soyuz của Nga đưa lên ISS và đưa trở lại trái đất. Hiện thời, Mỹ không có khả năng thực hiện các sứ mệnh đưa người vào không gian sau khi chương trình tàu con thoi Space Shuttle kết thúc. Washington đang hoàn tất một chương trình thay thế và tàu SpaceX Dragon sẽ được đưa vào sử dụng.

{keywords}
Hé lộ giá vé tàu từ mặt đất lên trạm vũ trụ quốc tế

Giá vé dịch vụ tàu vũ trụ lên và rời ISS thay đổi nhiều qua các năm. Trong năm 2018, NASA phải trả Nga khoảng 81 triệu USD/ghế (khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng), tăng mạnh so với mức giá rẻ nhất là 21,8 triệu USD/ghế trong năm 2007 và 2008.

Báo cáo về tình hình của ngành công nghiệp vũ trụ Nga hôm 31/8, ông Yury Borisov – người chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề quân sự và vũ trụ trong nội các Nga cho biết, phi thuyền Soyuz-MS hạ cánh vào tháng 4/2019 sẽ là hoàn thành nghĩa vụ của Nga trong hợp đồng với NASA.

Tuy nhiên, Nga vẫn có thể đưa các nhà du hành vũ trụ Mỹ lên ISS nếu một thoả thuận mới được ký, ông Sergey Krikalev – giám đốc điều hành chương trình tàu vũ trụ có người lái ở Roscosmos nói với Itar-Tass.

Hiện thời, Roscosmos và NASA đang thảo luận về hợp đồng mới nhưng chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra, ông Krikalev cho biết thêm.

Chương trình Space Shuttle bị dừng dường như chỉ là sự bất tiện nhỏ vào năm 2011 khi quan hệ Nga Mỹ còn tốt đẹp song hiện hai nước đang có những bế tắc chính trị và việc Mỹ đang phải dựa vào Nga ở một số lĩnh vực khai phá vũ trụ khiến một số người Mỹ không hài lòng. Tuần trước, phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cam kết Mỹ sẽ sớm đưa người vào vũ trụ mà không cần sự trợ giúp của Nga cũng như trở lại mặt trăng vào năm 2024.

 Hoài Linh

Ngày này năm xưa: Thảm kịch trên tàu vũ trụ Liên Xô

Ngày này năm xưa: Thảm kịch trên tàu vũ trụ Liên Xô

Sáng sớm ngày 30/6/1971, ba phi hành gia Liên Xô được phát hiện đã chết trên tàu vũ trụ Soyuz 11 do tình trạng giảm áp khi tàu trở lại khí quyển trái đất.

Những tiếng gõ bí ẩn trên tàu vũ trụ Trung Quốc

Những tiếng gõ bí ẩn trên tàu vũ trụ Trung Quốc

Phi hành gia Trung Quốc Dương Lợi Vĩ đã rất sợ hãi và lo lắng khi nghe thấy những tiếng gõ bí ẩn trong suốt chuyến đi đầu tiên vào vũ trụ.

Tàu vũ trụ 3,3 tỷ USD bắt đầu hành trình 'tự vẫn'

Tàu vũ trụ 3,3 tỷ USD bắt đầu hành trình 'tự vẫn'

Tàu thăm dò Cassini trị giá 3,3 tỷ USD của NASA sẽ bắt đầu giai đoạn cuối của hành trình vào cuối tuần này.