Đài KBS của Hàn Quốc dẫn thông tin từ các chuyên gia theo dõi hàng không dân dụng của Flight Tradar24 và No Callsign cho biết, chuyến bay JS671 của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo được phát hiện rời Bình Nhưỡng lúc khoảng 10h kém 5' sáng 22/12, và hướng tới bờ biển phía đông.

{keywords}
Ảnh: Yonhap News

Chiếc máy bay được xác định là chuyên cơ của Chủ tịch Kim Jong Un.

Các chuyên gia không xác định được đích đến của máy bay nhưng dự đoán đó có thể là sân bay quốc tế Wonsan ở tỉnh Gangwon.

Họ nhận định, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đến biệt thự riêng của ông trong khu vực để tránh đại dịch Covid-19.

Thanh Hảo

Đặc sứ của ông Trump hối thúc Triều Tiên trở lại đối thoại

Đặc sứ của ông Trump hối thúc Triều Tiên trở lại đối thoại

Đặc phái viên về Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Chủ tịch Kim jong Un trở lại với đối thoại, bày tỏ thất vọng rằng đàm phán không tiến thêm được bước nào sau khi lãnh đạo hai nước trực tiếp gặp nhau.

Em gái Kim Jong Un cảnh báo Ngoại trưởng Hàn 'trả giá đắt'

Em gái Kim Jong Un cảnh báo Ngoại trưởng Hàn 'trả giá đắt'

Người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha sẽ "trả giá đắt" vì các bình luận mới đây về cách phòng chống Covid-19 của Bình Nhưỡng.