Những người này đang biểu tình chống lại các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một nhóm phiến quân Kataib Hezbollah, được Iran hậu thuẫn tại Iraq hôm 30/12.

Người biểu tình đã đập vỡ cửa sổ, phóng hoả các nhà phụ và lật sấp các phương tiện bên ngoài ĐSQ. Để phản hồi, Mỹ đã huy động hai trực thăng Apache bay trên đầu người biểu tình để phô diễn sức mạnh và 100 lính thuỷ quân lục chiến từ một đội đặc nhiệm phản hồi khủng hoảng tại Kuwait đến để củng cố an ninh ở ĐSQ. Khu phức hợp ĐSQ đã được đặt vào tình trạng phong toả, song người biểu tình đã không thể đột nhập vào trong – một phát ngôn viên của ĐSQ cho biết.

Trực thăng Mỹ bay quanh bầu trời Baghdad để phô diễn sức mạnh

Khi màn đêm buông xuống, người biểu tình đã dựng lều xung quanh ĐSQ, báo hiệu một ngày biểu tình nữa sẽ diễn ra. Lực lượng chống khủng bố của Iraq đã được huy động đến bán kính xung quanh ĐSQ, trong khi Lầu Năm Góc thông báo sẽ cử thêm khoảng 750 lính đến Iraq và Trung Đông ngay lập tức để phản hồi trước cuộc khủng hoảng người biểu tình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe doạ Iran, cảnh cáo rằng các lãnh đạo của nước này sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại về người và của sau cuộc tấn công của người biểu tình tại Iraq.

“Iran sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những mạng sống bị cuớp đi và các tổn thất gây ra, ở bất cứ căn cứ nào của chúng ta”, ông Trump đăng dòng tweet. “Họ sẽ phải trả một cái giá rất đất. Đây không phải là một lời cảnh cáo, đây là một lời đe doạ”.

Một số hình ảnh trong cuộc biểu tình bên ngoài ĐSQ Mỹ tại Baghdad, Iraq:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Anh Thư