SCMP trích lời Cơ quan Phòng cháy Chữa cháy thành phố Manila cho biết, vụ hỏa hoạn trên đã xảy ra tại khu người nghèo ở quận Tondo và làm hư hại hơn 200 ngôi nhà.

Người dân sống trong khu vực này đã cố gắng cứu lấy tài sản của họ trong khi lực lượng cứu hỏa tìm cách khống chế ngọn lửa. Thậm chí quân đội Phillippines đã điều động cả trực thăng tham gia công tác chữa cháy.

Cơ quan kiểm soát thảm họa thành phố Manila cho biết họ đang tìm nơi tạm trú cho các gia đình bị mất nhà cửa trọng vụ hỏa hoạn trên. Hiện nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng Phillippines điều tra làm rõ.

{keywords}
Vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu người nghèo thuộc quận Tondo, thủ đô Manila. Ảnh: Philstar
{keywords}
Trực thăng quân đội đã được cử tới tham gia công tác chữa cháy. Ảnh: Philstar
{keywords}
Các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Phillippines
{keywords}
Xe cứu hỏa được điều động tới chữa cháy. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Phillippines
{keywords}
Người dân đang cứu tài sản khỏi vụ hỏa hoạn. Ảnh: THX
{keywords}
Lực lượng cứu hỏa đang cố dập tắt đám cháy. Ảnh: THX
{keywords}
Hàng trăm hộ gia đình mất nhà cửa vì vụ hỏa hoạn. Ảnh: THX
{keywords}
Người dân ngậm ngùi nhìn ngọn lửa thiêu rụi nhà của họ. Ảnh: THX

Tuấn Trần