Cảnh sát thành phố St. Louis nói với hãng tin Fox2now rằng, vụ bạo loạn nổ ra lúc 20h45 tối 4/4 (giờ Mỹ) tại tầng 3 của nhà tù. Có khoảng 60 phạm nhân đã đập vỡ cửa kính, ném nhiều đồ vật xuống tầng 1 và yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp lương thực và nước uống.

{keywords}
Các tù nhân tham gia bạo loạn. Ảnh: Twitter

Các phạm nhân sau đó phóng hỏa đốt tầng 2 của nhà tù, nhưng các cơ quan cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt được đám cháy. Đến khoảng 22h45, giới an ninh cùng lực lượng đặc nhiệm mới có thể giải tán đám đông tù nhân tham gia bạo loạn.

Video: Twitter

Video: Twitter

Tuấn Trần

Bạo loạn bên ngoài trường đại học Mỹ

Bạo loạn bên ngoài trường đại học Mỹ

Một số đối tượng cực đoan đã đốt pháo, lật xe ôtô và chống lại cảnh sát, khi chúng tham gia một bữa tiệc ‘hoang dã’ tổ chức bên ngoài Đại học Colorado, Mỹ.

Cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc tố ông Trump kích động bạo loạn ở Đồi Capitol

Cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc tố ông Trump kích động bạo loạn ở Đồi Capitol

Cựu quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller nói, ông tin bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump sáng 6/1 đã khiến đám đông bạo lực tấn công đồi Capitol cùng ngày.