Ít nhất 33 người chết và 9 người đang trong tình trạng nguy kịch sau khi uống phải rượu lậu tại thành phố Mumbai, phía tây Ấn Độ.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Ngay sau cuộc nhậu hôm 17/6, các nạn nhân đã thấy khó chịu và một người đã chết vào trưa hôm sau, Skynews dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Mumbai, Dhananjay Kulkarni.

"Hầu hết nạn nhân đều là công nhân xây dựng và tài xế xe túc túc", Kulkarni nói. "Hiện 9 người vẫn trong tình trạng nguy kịch", phát ngôn viên này cho biết thêm.

Theo các nhân chứng, nhiều người đã nôn mửa và kêu đau bụng trước khi gục xuống.

Cảnh sát đã bắt giữ ba nghi can có liên quan tới vụ việc và gửi các mẫu vật đi phân tích, Kulkarni cho hay.

Nạn nấu rượu lậu khá phổ biến tại Ấn Độ, chủ yếu là vì giá rẻ hơn nhiều so với rượu được sản xuất hợp pháp.

Theo ông Kulkarni, đây là vụ ngộ độc rượu tập thể tồi tệ nhất được ghi nhận tại thành phố Mumbai trong hơn một thập kỷ qua.

"Một bi kịch tương tự đã xảy ra vào năm 2004, khi có hơn 100 người tử vong", ông nói.

Sầm Hoa