{keywords}
Hàng chục người Indonesia thiệt mạng vì ẩu đả, hỏa hoạn tại quán karaoke. Ảnh: CNN

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức cảnh sát nói, một người bị đâm chết trong cuộc ẩu đả xảy ra lúc sáng sớm nay (25/1). Sau đó, quán karaoke bị đốt cháy với 18 người mắc kẹt bên trong.

Adam Erwini, một phát ngôn viên của cảnh sát Tây Papua nói: “Việc giao chiến giữa các băng nhóm thanh niên tại các thành phố là bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều người chết như vậy”.

{keywords}
Ảnh: CNN

Ông Adam cho biết, vụ việc chết người xảy ra tại một địa điểm giải trí ở Sorong đang được điều tra và hiện chưa rõ số người chết có tăng lên nữa không.

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia Dedi Prasetyo cho biết, cuộc ẩu đả nổ ra giữa hai băng nhóm từ hòn đảo Maluku gần đó.

>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet  

Hoài Linh

85% dân Indonesia có kháng thể, Thái nâng cấp cảnh báo Covid-19

85% dân Indonesia có kháng thể, Thái nâng cấp cảnh báo Covid-19

Hơn 85% dân số Indonesia đã có kháng thể chống virus corona, trong khi Thái Lan nâng cảnh báo Covid-19 lên mức 4 sau kỳ nghỉ lễ.