“Đã đến lúc chuẩn bị cho các cuộc gặp thượng đỉnh giữa miền Nam và miền Bắc. Ngay khi phía Triều Tiên sẵn sàng, tôi hy vọng hai bên sẽ có một cuộc gặp thượng đỉnh mà không bị giới hạn bởi địa điểm hay hình thức”, ông Moon cho biết.

{keywords}
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố rằng, Triều Tiên đã sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ ba với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng thời nước này cũng có ý định cải thiện quan hệ với Hàn Quốc tại phiên họp gần đây của Hội đồng Nhân dân Tối cao CHDCND Triều Tiên.

Ngoài ra, Tổng thống Moon cũng đã đề cập tới chuyến thăm gần đây của ông tới Mỹ, khi ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Pompeo và Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton.

Trong những cuộc gặp gỡ cấp cao nói trên, cả Washington và Seoul đã tái khẳng định lập trường phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại hòa bình, và cả 2 bên đều quyết định sẽ chung tay cùng nỗ lực để có thể sớm nối lại cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên.

Tuấn Trần