Hầm tránh bom hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh của cố Tổng thống Nam Tư cũ đã mở cửa cho khách du lịch tham quan.

Theo BBC, vào đầu những năm 1950, Tổng thống Josip Broz Tito đã ra lệnh xây dựng một căn hầm bí mật để bảo vệ lãnh đạo quốc gia trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân.

Căn hầm bí mật này rộng 6.000m2 và nằm sâu 270m so với mặt đất, gần thị trấn Konjic của Bosnia. Dự án xây dựng hầm kéo dài 26 năm và được hoàn thành vào năm 1979, một năm trước khi ông Tito qua đời với tổng chi phí xây dựng lên tới 4,6 tỷ USD.

Bên trong hầm có đầy đủ thực phẩm, đồ đạc, tiện nghi cho phép 350 người sống và làm việc trong khoảng 6 tháng mà không cần ra bên ngoài.

Sầm Hoa

Lộ dàn xe 'khủng' hộ tống Tổng thống Trump thăm châu Á

Lộ dàn xe 'khủng' hộ tống Tổng thống Trump thăm châu Á

Cơ quan Mật vụ Mỹ ngày 4/11 bất ngờ chia sẻ những hình ảnh bên trong máy bay vận tải chở đoàn xe hộ tống Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du châu Á, theo Dailymail.

Đằng sau chương trình tuyệt mật bảo vệ tổng thống Mỹ

Đằng sau chương trình tuyệt mật bảo vệ tổng thống Mỹ

DARPA là cơ quan tuyệt mật của Lầu Năm Góc, chuyên nghĩ ra những phương án bảo vệ tổng thống. Trọng tâm chương trình là tạo ra một chiếc xe hơi bọc thép có khả năng chống đạn.

Công nghệ tuyệt mật trên Cadillac One của Tổng thống Trump

Công nghệ tuyệt mật trên Cadillac One của Tổng thống Trump

Cadillac One của Tổng thống Donald Trump có thể chịu được những quả mìn chống tăng, súng xuyên giáp hay các vụ tấn công hoá học. Bình xăng có thể tự hàn khi bị bắn thủng.

Thêm nhiều phụ nữ muốn thành tổng thống Nga

Thêm nhiều phụ nữ muốn thành tổng thống Nga

Bà Yelena Semerikova, người đứng đầu đảng Đối thoại của Phụ nữ, một đảng liên kết với đảng Nước Nga Thống nhất, đã tiết lộ về ý định tham gia cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2018.