Tờ Il Messaggero của Italia đưa tin, Giáo hoàng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới. Hiện, Vatican chưa chính thức đưa ra bình luận về việc này.

{keywords}
Giáo hoàng Francis phát biểu trước hàng ngàn người ở Quảng trường St. Peter

Hôm 1/3, Giáo hoàng Francis được trông thấy ho và hắt xì khi xuất hiện trước công chúng. Phát biểu trước hàng ngàn người ở Quảng trường St. Peter, Giáo hoàng thông báo, bệnh cảm cúm khiến ông không thể tham dự kỳ nghỉ tĩnh tâm nhân dịp lễ ăn chay Lent.

Trước đó, Giáo hoàng đã tham dự thánh lễ vào Thứ tư Lễ Tro hôm 26/2 và dường như ông đã bị cảm lạnh. Giáo hoàng liên tục hắt xì và ho trong lúc thánh lễ diễn ra, và giọng nói khá khàn. 

{keywords}
Giáo hoàng khiến nhiều người lo lắng khi liên tục ho và hắt xì khi tham dự thánh lễ hôm 26/2

Italia đã xác nhận hơn 2.000 ca nhiễm virus corona chủng mới kể từ 20/2, trong đó có 52 ca tử vong. Nước này hiện là một trong những nước ở bên ngoài châu Á bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19.

Anh Thư