Năm 2014, nhà lãnh đạo Triều Tiên ít xuất hiện trước công chúng vì phẫu thuật mắt cá chân, theo một báo cáo của Chính phủ Hàn Quốc.

TIN BÀI KHÁC:

Hãng thông tấn Yonhap trích dữ liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho thấy, ông Kim Jong Un đã xuất hiện 172 lần trong 2014, giảm 17,7% so với năm 2013 (209 lần).

{keywords}

Ông Kim chỉ đạo một cuộc diễn tập của Không quân Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Trong đó, các hoạt động liên quan tới kinh tế là 62 lần, tiếp đó là chuyến thăm các đơn vị quân đội (56 lần) và tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội (29 lần).

Nhà lãnh đạo trẻ tuổi đột nhiên biến mất vào đầu tháng 9 năm ngoái, làm dấy lên những tin đồn về một cuộc đảo chính có thể xảy ra và sức khỏe của ông có vấn đề.

Ông Kim Jong Un ít xuất hiện trước công chúng trong khoảng 40 ngày sau đó và mỗi khi xuất hiện ông đều phải mang theo một cây gậy bên mình.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc sau đó cho biết, ông Kim đã trải qua một cuộc phẫu thuật trong suốt thời gian vắng bóng để lấy một khối u nang ra khỏi mắt cá chân trái.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Hwang Pyong-so là người tháp tùng ông Kim nhiều nhất với 126 lần.

Sầm Hoa